Palestine: Không có bầu cử nếu không tổ chức tại Đông Jerusalem

Các phe phái tại Palestine đã nhất trí về việc tổ chức bầu cử Quốc hội trước, sau đó tới bầu cử Tổng thống và Hội đồng quốc gia Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) trong vòng 3 tháng sau đó.
Palestine: Không có bầu cử nếu không tổ chức tại Đông Jerusalem ảnh 1Lực lượng an ninh Israel phá dỡ nhà của người Palestine tại thị trấn Sur Baher, Đông Jerusalem, ngày 22/7/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 24 ngày 11/11, Bộ trưởng các vấn đề đối ngoại Palestine Riyad al-Maliki khẳng định sẽ không có bầu cử tại Palestine nếu không được tổ chức tại Đông Jerusalem.

Ông al-Maliki cho biết Palestine dự kiến sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 2/2020. Các phe phái tại Palestine đã nhất trí về việc tổ chức bầu cử Quốc hội trước, sau đó tới bầu cử Tổng thống và Hội đồng quốc gia Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) trong vòng 3 tháng sau đó.

Tuy nhiên, ông al-Maliki khẳng định cuộc bầu cử này sẽ không diễn ra nếu Palestine không được tổ chức bỏ phiếu tại Đông Jerusalem.

[Hamas và Ủy ban bầu cử Palestine nhất trí tổ chức tổng tuyển cử]

Trong cuộc bầu cử gần nhất tại Palestine vào năm 2006, Israel đã cho phép người dân Palestine tổ chức bỏ phiếu tại Đông Jerusalem do áp lực từ Mỹ.

Tuy nhiên, quan điểm của chính quyền Mỹ hiện nay đã thay đổi sau khi Tổng thống Trump có những quyết định nghiêng về Israel như công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ tới thành phố này.

Jerusalem là một trong những vấn đề tranh chấp chính giữa Israel và Palestine khi Israel tuyên bố đây là thủ đô muôn đời, không thể chia tách của mình.

Trong khi đó, Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.