Palestine lên án thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel-Sudan

Giới chức Palestine kịch liệt phản đối việc Sudan bình thường hóa quan hệ với Israel, đồng thời khẳng định động thái này sẽ không lay chuyển được niềm tin của người dân Palestine.
Palestine lên án thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel-Sudan ảnh 1Ảnh minh họa.

Ngày 23/10, Văn phòng Tổng thống Palestine ra tuyên bố "lên án và bác bỏ" thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Sudan và Israel mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo trước đó cùng ngày.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Tổng thống Palestine lên án và bác bỏ thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Sudan và Israel, nước đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine...Không ai có quyền phát ngôn hộ người dân Palestine và sự nghiệp đấu tranh của người Palestine".

Trong khi đó, một thành viên Ban Điều hành của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Wasel Abu Youssef đã mô tả việc Sudan có những bước đi nhằm bình thường hóa quan hệ với Israel là "nhát đâm mới vào lưng" của người Palestine.

[Chính phủ Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách tài trợ khủng bố]

Phát biểu tại Ramallah, ông Abu Youssef nhấn mạnh: "Việc Sudan tham gia cùng những nước khác bình thường hóa quan hệ với nhà nước Israel giống như một nhát đâm mới vào lưng của người Palestine và là sự phản bội đối với sự nghiệp của người Palestine".

Ông Abu Youssef cho rằng quyết định này sẽ không lay chuyển được niềm tin của người Palestine vào sự nghiệp đấu tranh của mình. Còn tại Gaza, người phát ngôn phong trào Hồi giáo Hamas, ông Fawzi Barhoum cho rằng bước đi này của Sudan là "một sai lầm".

Ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức thông báo quyết định đưa Sudan ra khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố và quốc gia châu Phi này sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel. Đây là một tiến triển dựa trên bước đột phá trong quan hệ ngoại giao giữa Nhà nước Do Thái và các quốc gia Arab vùng Vịnh vốn có truyền thống xa lánh Israel vì xung đột với Palestine.

Sau đó, truyền hình quốc gia Sudan cũng đã chính thức xác nhận việc bình thường hóa quan hệ với Israel, chấm dứt nhiều thập kỷ đối địch giữa hai bên. Đây là quốc gia Arab thứ 5 có động thái tương tự với Israel, sau Ai Cập (năm 1979), Jordan (năm 1994) và mới đây nhất là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng Bahrain (tháng 9/2020).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận nước này đã có những bước đi nhằm bình thường hóa quan hệ với Sudan, gọi đây là khởi đầu của một "giai đoạn mới" trong khu vực. Trong một tuyên bố, ông Netanyahu đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã làm trung gian cho thỏa thuận này. Ông cũng cho biết thêm các phái đoàn của Israel và Sudan sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về hợp tác thương mại và nông nghiệp./.

Palestine lên án thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel-Sudan ảnh 2Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Sudan và Israel. (Ảnh: Getty)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.