Palestine phản đối việc Israel mở rộng khu định cư

Palestine kịch liệt lên án và phản đối dự án mở rộng khu định cư của Israel trên lãnh thổ của người Palestine và Đông Jerusalem.
Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA)ngày 21/6 đã lên án hoạt động xây mới các cơ sở định cư của Israel ở Jerusalem,một vấn đề sẽ càng khoét sâu những bất đồng giữa PNA và Nhà nước Do Thái trongcuộc đàm phán do Mỹ hậu thuẫn trong bốn tháng nữa.

Người phát ngôn của PNA,Ghassan al-Khatib cho biết phía Palestine kịch liệt lên án và phản đối tất cả dựán mở rộng khu định cư của Israel trên lãnh thổ của người Palestine và ĐôngJerusalem.

Theo Hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa, việc xây dựng cáccơ sở định cư mới sẽ dẫn đến việc Israel tước đoạt lãnh thổ của người Palestineở vùng đất nằm giữa hai khu định cư Neveh Ya'kov và Bisgat Ze'iv, Đông BắcJerusalem.

Năm 2009, chính quyền Tel Aviv từng tuyên bố có ý định nối liền haikhu định cư trên thông qua dự án xây mới 600 cơ sở định cư ở đây.

Nguồn tin trêncho biết xe ủi đất của Israel ngày 21/6 đã bắt đầu san lấp mặt bằng tại các khuđất rộng lớn ở Beit Hanina, Shu'fat và Hezma thuộc Đông Jerusalem.

Theo phíaPalestine, việc đưa các xe ủi đến khu vực này có nghĩa là Israel đã khởi độngthi công theo kế hoạch đã nêu.

Liên quan đến vấn đề khu định cư, Ban Kế hoạchthành phố Jerusalem ngày 21/6 thúc đẩy kế hoạnh cưỡng chế dỡ bỏ 20 căn nhà củangười Palestine ở Đông Jerusalem theo một dự án xây dựng mà phía Palestine cholà với ý đồ mở rộng khu định cư.

Người phát ngôn của chính quyền thành phốStephan Miller khẳng định Ban Kế hoạch đã nhất trí xây dựng 1.000 căn nhà trêndiện tích 22 hécta ở Silwan, Đông Jerusalem.

Về vấn đề này, phía Palestine từlâu vẫn khẳng định Israel không có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Trong khi đó,Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama từng công khai yêu cầu Tel Aviv khôngdỡ bỏ các căn hộ của người Palestine.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 21/6,hàng chục tàu Palestine đã ra khơi ở vùng biển gần Dải Gaza để chuẩn bị đón haitàu cứu trợ của Lebanon được cho là sẽ sớm cập bến vào dải đất bị phong tỏa này.

Nghị sĩ Lebanon Jamal al-Khoudary cho biết chính phủ nước này đã "bật đèn xanh"để hai tàu cứu trợ này đến Gaza. Tuy nhiên, một bài báo được đăng tải trên nhậtbáo "Al Hayat" dẫn lời các quan chức Lebanon hôm 20/6 cho biết họ chưa nhận đượcyêu cầu chính thức từ phía các nhà tổ chức chuyến đi trên.

Theo bài báo này,luật pháp Lebanon cấm các tàu thuyền đi đến những vùng đất như Dải Gaza doIsrael kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.