Palestine sẵn sàng tham gia các sáng kiến hòa bình

Văn phòng Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) ngày 29/8 khẳng định Palestine sẵn sàng tham gia bất cứ sáng kiến hòa bình nào nhằm mang lại "giải pháp công bằng và toàn diện."
Palestine sẵn sàng tham gia các sáng kiến hòa bình ảnh 1Binh sỹ Israel khám xét người dân Palestine tại một điểm kiểm soát ở trại tị nạn Fawwar ngày 16/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) ngày 29/8 khẳng định Palestine sẵn sàng tham gia bất cứ sáng kiến hòa bình nào nhằm mang lại "giải pháp công bằng và toàn diện."

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về việc Nga có kế hoạch tổ chức một hội nghị thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trong một thông báo, người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Chính quyền Palestine, ông Nabil Abu Rudeina cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng tham gia bất cứ sáng kiến quốc tế hay khu vực nào với mục tiêu mang lại một giải pháp công bằng và toàn diện."

Theo hãng tin AFP, hiện có thông tin về khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng ra tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố hiện "chưa có gì cụ thể" về một cuộc gặp như vậy.

Tuần trước, Tổng thống Abbas đã thông báo với Ai Cập về việc sẵn sàng tham gia hội nghị hòa bình cấp cao khu vực hoặc quốc tế tại Cairo.

Nhà lãnh đạo Palestine nhấn mạnh rằng nỗ lực của Ai Cập sẽ không thay thế sáng kiến của Pháp về khôi phục đàm phán hòa bình, vốn được Palestine ủng hộ nhưng Israel phản đối mạnh.

Ông Abbas còn đề nghị Pháp, Nga và Thụy Sỹ tham dự hội nghị cấp cao này, đồng thời hối thúc Ai Cập gây sức ép với Thủ tướng Israel Netanyahu để ngừng hoạt động xây dựng khu định cư và thả các tù nhân Palestine trước cuộc đàm phán ở Ai Cập.

Tháng 7 vừa qua, một quan chức Palestine cho biết các nhà lãnh đạo Palestine đã đề xuất một số điều kiện tiên quyết để tham gia hội nghị hòa bình cấp cao ba bên Israel-Ai Cập-Palestine tại Cairo, trong đó có việc ngừng xây dựng khu định cư Israel.

Tổng thống Abbas yêu cầu Israel chấp thuận đàm phán dựa trên các đường biên giới trước năm 1967 và cam kết thời điểm thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.