Theo ông Erekat, sau cuộc họp tại Doha (Qatar), Ủy ban giám sát của Liênđoàn Arập (AL) đã nhất trí ủng hộ quyết định của các nhà lãnh đạo Palestine đểnước này trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc.
Palestine sẽ thương lượng với các nước Arập để các nước này dàn xếp với"Nhóm Bộ tứ" về Trung Đông nhằm tránh sự phủ quyết của Mỹ đối với đề xuất trên.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên đã bày tỏ sự ủng hộ đốivới các cuộc đàm phán về một nhà nước Palestine trên cơ sở các đường biên giớitrước cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.
Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ đề xuất trên,đồng thời yêu cầu Palestine phải từ bỏ Đông Jerusalem vô điều kiện và công nhậnnhà nước Do Thái.
Trong khi đó, phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vàphong trào Hamas đã bắt đầu triển khai các biện pháp chính trị nhằm thực hiệnthỏa thuận hòa giải mà họ ký hồi đầu tháng này.
Dự kiến, các đại diện của hai bên sẽ gặp lại nhau tại Cairo (Ai Cập) đểthảo luận việc thành lập chính phủ./.