Paralympic Tokyo 2020: Các VĐV bơi lội của Việt Nam không thành công

Sau thất bại của Võ Thanh Tùng, vận động viên Trịnh Thị Bích Như cũng thi đấu không tốt và bị loại ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân dành cho hạng thương tật SM6.
Paralympic Tokyo 2020: Các VĐV bơi lội của Việt Nam không thành công ảnh 1Trịnh Thị Bích Như thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 26/8 các vận động viên (VĐV) bơi lội của Việt Nam đã có buổi sáng thi đấu không thành công khi không thể đi tiếp vào vòng chung kết.

Bắt đầu khởi tranh từ 9h sáng 26/8 (giờ Nhật Bản), vận động viên Võ Thanh Tùng tham dự nội dung vòng loại 100m bơi tự do nam hạng thương tật S5 và xuất phát ở lượt bơi thứ nhất cùng với 5 vận động viên khác.

Kết quả chung cuộc, Võ Thanh Tùng đạt thành tích 1 phút 20 giây 51, xếp cuối lượt thi và đứng thứ 11/13 vận động viên thi đấu.

Nội dung này lấy 8 vận động viên có thành tích tốt nhất để thi đấu trận chung kết vào chiều cùng ngày, do đó, vận động viên Võ Thanh Tùng đã chính thức bị loại.

[Paralympic Tokyo ngày 26/8: Mong chờ kỷ lục mới của đô cử Lê Văn Công]

Sau thất bại của Võ Thanh Tùng, vận động viên Trịnh Thị Bích Như cũng thi đấu không tốt và bị loại ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân dành cho hạng thương tật SM6.

Thành tích của cô là 3 phút 35 giây 16, xếp cuối lượt bơi và đứng cuối bảng thành tích 14 vận động viên tham gia tranh tài. 

Trong ngày thi đấu 26/8, đoàn thể thao Việt Nam sẽ trông chờ vào đô cử Lê Văn Công khi anh sẽ tranh tài ở nội dung cử tạ hạng cân 49kg.

Đô cử Việt Nam từng giành Huy chương vàng tại kỳ Paralympic Rio ở Brazil  năm 2016 và hiện nắm giữ kỷ lục thế giới là 183,5kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục