Phái đoàn Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về vấn đề thị thực

Một phái đoàn cấp cao của Mỹ đã đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cách thức chấm dứt những tranh cãi ngoại giao giữa hai nước, vốn dẫn đến việc ngừng các dịch vụ cấp thị thực.
Phái đoàn Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về vấn đề thị thực ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ John Bass (giữa) tại cuộc họp báo ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP và Reuters​, ngày 16/10, một phái đoàn cấp cao của Mỹ đã đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cách thức chấm dứt những tranh cãi ngoại giao giữa hai nước, vốn dẫn đến việc ngừng các dịch vụ cấp thị thực.

Phát biểu với báo giới tại Ankara, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết phái đoàn Mỹ sẽ gặp gỡ đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ.

[Căng thẳng trong quan hệ song phương Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp diễn]

Ông Bozdag nhấn mạnh việc chấm dứt cuộc khủng hoảng về thị thực sẽ có lợi cho cả hai bên.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã trả tự do cho vợ và con gái của một nhân viên lãnh sự Mỹ, sau khi hai người này bị bắt giữ giữa những tranh cãi ngoại giao song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục