Phần lớn người dân Đức muốn Mỹ rút quân đồn trú về nước

Theo kết quả cuộc khảo sát, 42% người dân Đức ủng hộ việc kết thúc sự hiện diện của quân đội Mỹ mà Washington đã duy trì ở Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Phần lớn người dân Đức muốn Mỹ rút quân đồn trú về nước ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại Đức. (Nguồn: Reuters)

Kết quả một cuộc thăm dò do Viện nghiên cứu YouGov tiến hành công bố ngày 11/7, cho thấy gần một nửa người dân Đức muốn Mỹ rút quân đang đồn trú ở nước này.

Theo kết quả cuộc khảo sát, 42% người dân Đức ủng hộ việc kết thúc sự hiện diện của quân đội Mỹ mà Washington đã duy trì ở Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong khi đó, khoảng 37% người tham gia khảo sát cho biết họ muốn quân đội Mỹ tiếp tục đồn trú tại Đức và 21% không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mà Viện YouGov đặt ra.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy có sự chia rẽ giữa các đảng phái tại Đức cho vấn đề này. Cụ thể, các cử tri ủng hộ đảng Cánh tả (die Linke) phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ nhiều nhất với 67% ý kiến phản đối. Tiếp theo là cử tri ủng hộ đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) với 55% và đảng Xanh là 48%.

[Nhà Trắng khẳng định vẫn duy trì binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Đức]

Trong khi đó, cử tri ủng hộ liên đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) tiếp tục ủng hộ việc quân đội Mỹ đóng quân tại Đức với tỷ lệ lần lượt là 35% và 42%.

Kể từ năm 1945, Mỹ đã duy trì và tăng số lượng quân đội nước này tại khu vực Tây Đức nhằm đảm bảo an ninh cho Bonn trong Chiến tranh Lạnh. Mặc dù đến nay, số binh sỹ Mỹ đồn trú tại Đức đã giảm đáng kể còn khoảng 35.000 quân, song Đức vẫn là căn cứ quân sự lớn thứ hai của Mỹ ở nước ngoài trên thế giới sau Nhật Bản và là căn cứ hậu phương cho các chiến dịch quân sự của Washington tại châu Phi và Trung Đông.

Trước đó, trong một tuyên bố, Washington khẳng định Mỹ không có kế hoạch rút quân hay luân chuyển binh sỹ đang đồn trú tại Đức và vấn đề này sẽ không có trong chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại Brussels, Bỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.