Pháp lên án động thái của Israel "cấm cửa" Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Bộ ngoại giao Pháp nêu rõ: "Paris lấy làm tiếc về quyết định vô lý, nghiêm trọng và phản tác dụng của Israel khi tuyên bố Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres là người không được hoan nghênh."

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (giữa) phát biểu trong phiên họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, tại New York (Mỹ) ngày 2/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (giữa) phát biểu trong phiên họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, tại New York (Mỹ) ngày 2/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 3/10, Pháp đã lên án động thái của Israel khi Nhà nước Do Thái tuyên bố Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres là "người không được hoan nghênh" ở nước này, cho rằng quyết định này là "phi lý."

Trong tuyên bố, Bộ ngoại giao Pháp nêu rõ: "Paris lấy làm tiếc về quyết định vô lý, nghiêm trọng và phản tác dụng của Israel khi tuyên bố Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres là người không được hoan nghênh."

Theo Tân Hoa xã, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/10 đã lên án vụ Iran tấn công bằng tên lửa vào Israel hôm 1/10.

Phát biểu tại phiên họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, ông Guterres nêu rõ: "Tôi cực lực lên án cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Iran vào Israel."

Ông Guterres nhấn mạnh: "Nghịch lý là những cuộc tấn công này không hề hỗ trợ cho sự nghiệp của người dân Palestine hay giảm bớt đau khổ của họ."

Bất chấp tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Bộ Ngoại giao Israel hôm 2/10 đã thông báo quy chế “không hoan nghênh” đối với ông Guterres vì đã không lên án mạnh mẽ cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Israel.

Hồi tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã chỉ trích kịch liệt Liên hợp quốc. Ông Netanyahu lên án "cách đối xử bất công của tổ chức thế giới này đối với đất nước Do Thái."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”