Pháp: Mỹ và Iran chỉ còn một tháng để bắt đầu đàm phán

Bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Le Drian được đưa ra sau khi có thông tin rằng Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã từ chối nhận cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, hồi tháng 9.
Pháp: Mỹ và Iran chỉ còn một tháng để bắt đầu đàm phán ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 2/10 cho rằng Iran và Mỹ chỉ còn hơn một tháng để cố gắng bắt đầu một cuộc đối thoại về việc giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông, trước khi Tehran có bất kỳ một động thái nào khác nhằm tăng cường các hoạt động hạt nhân.

Bình luận của Bộ trưởng Le Drian được đưa ra sau khi có thông tin rằng Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã từ chối nhận cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tháng 9.

Ông Le Drian nhận định rằng các sáng kiến nhằm làm giảm nguy cơ xung đột tại Trung Đông "hiện vẫn chưa thành công." Ông kêu gọi cả hai bên cần hành động trước ngày 6/11, thời điểm mà chính phủ Iran có khả năng tiếp tục từ bỏ các cam kết trong Thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

"Iran và Mỹ sẽ phải nắm bắt thời điểm tương đối ngắn này, bởi vì Iran đã công bố các bước mới để giảm nghĩa vụ đối với Thỏa thuận Vienna vào đầu tháng 11 và có nguy cơ dẫn đến căng thẳng mới," ông Le Drian nhấn mạnh.

Tehran đã đẩy mạnh các hoạt động làm giàu uranium sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên đất nước Hồi giáo này. Tổng thống Hassan Rouhani ngày 2/10 cho biết rằng Iran vẫn chuẩn bị cho "các cuộc đàm phán có kết quả" với Washington.

Ông cáo buộc ông Trump đã cố tình gọi điện bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong khi chỉ mới vài giờ trước đó "tuyên bố rõ ràng sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Iran."

Trước đó, ông Rouhani đã tuyên bố rằng cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu ông Trump đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, điều đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.