Phe nổi dậy Syria cáo buộc quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học

Nhóm nổi dậy Jaish al-Islam đã cáo buộc quân đội chính phủ Syria thả một quả bom thùng chứa chất độc hóa học nhằm vào dân thường tại Đông Ghouta, khiến hơn 500 người bị thương.
Phe nổi dậy Syria cáo buộc quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học ảnh 1Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh ở Zamalka, Đông Ghouta, Syria ngày 12/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/4, nhóm nổi dậy Jaish al-Islam đã cáo buộc quân đội chính phủ Syria thả một quả bom thùng chứa chất độc hóa học nhằm vào dân thường tại Đông Ghouta, khiến hơn 500 người bị thương.

Trả lời kênh al-Hadath, người phát ngôn của Jaish al-Islam, ông Hamza Birqdar nhấn mạnh: “Chính quyền (Tổng thống Bashar) Assad cùng đồng minh đã tiếp tục tiến hành các tội ác."

[Syria sẽ phá hủy các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học còn lại]

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng cho biết có 11 trường hợp bị khó thở tại Douma sau chiến dịch không kích của quân đội Syria, trong đó có năm trẻ em. Tuy nhiên SOHR không nói rõ về loại chất độc được sử dụng.

Sau khi thông tin về vụ việc được lan truyền, truyền thông nhà nước Syria đã lên tiếng phủ nhận việc tiến hành các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục