Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lý giải việc tăng trưởng tín dụng đầu năm giảm

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã đưa ra hai nguyên nhân chính khiến tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2/3, ông Phạm Thanh Hà - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chia sẻ về việc tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm giảm so với những tháng cuối năm 2023.

Tăng trưởng tín dụng chậm hơn so với mọi năm

Cuối năm 2023 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xác định mức tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát ở mức tăng trưởng tín dụng là 15% trong năm 2024.

Trên cơ sở mức đó, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện giao chỉ tiêu tín dụng cho từng tổ chức tín dụng vào 31/12/2023 để chủ động trong việc tăng trưởng tín dụng.

Theo ông Hà: “Thực tế triển khai sau 2 tháng đầu năm 2024, chúng tôi nhận thấy tín dụng có tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ mọi năm. Với thực tế thanh khoản dồi dào nhưng tín dụng tăng trưởng chậm so với cùng kỳ mọi năm.”

Nguyên nhân chung theo ông Hà là yếu tố mùa vụ. “Sau khi có một tháng 12/2023 tăng trưởng tín dụng mạnh 4%. Thường Quý IV hoạt động kinh tế sôi động hơn, hoạt động cho vay sôi động hơn. Tháng 1 và 2 đầu năm là tháng Tết nên hoạt động tín dụng giảm cùng các hoạt động vay vốn không được tăng cường.”

Nhưng ông Hà cũng đưa ra một nguyên nhân nữa là kinh tế thế giới chưa khởi sắc và những thị trường chính của Việt Nam cũng chưa có sự phát triển mạnh mẽ nên ảnh hưởng đến đầu ra, xuất khẩu của Việt Nam. Trong nước kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, cầu về tín dụng có sự suy giảm.

Triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai rất nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng.

Đầu tháng 2/2024, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh giải pháp tăng trưởng tín dụng, tăng cường rà soát đơn giản hoá các thủ tục cho vay để tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng. Cùng với đó tập trung tăng cường công tác Chuyển đổi Số, áp dụng vào quy trình tín dụng để tăng khả năng tiếp cận vốn, độ bao phủ rộng hơn của hoạt động tín dụng ngân hàng.

Ngày 20/2, Ngân hàng Nhà nước cũng đã tổ chức Hội nghị toàn Ngành Ngân hàng để đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Sắp tới Ngân hàng Nhà nước cũng rà soát lại các văn bản theo Luật tổ chức tín dụng mới được ban hành để đảm bảo chỉnh sửa các văn bản pháp lý cho phù hợp với Luật, cũng để tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho khách hàng vay.

“Chúng tôi khẳng định nguồn thanh khoản rất dồi dào. Về phía Ngân hàng sẵn sàng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên cũng cần có sự phối hợp để đồng bộ hơn nữa chính sách của các cơ quan," ông Hà nhấn mạnh.

vnp_Minh_Son1.jpg.jpg
Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Hà cho biết, thứ nhất cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ như Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để tăng cường khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp này.

“Phía người đi vay, chúng tôi cũng khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp tái cơ cấu hoạt động và có thêm các dự án, đầu tư hay sản xuất kinh doanh khả thi để chứng minh được tính khả thi của các dự án của mình. Đồng thời người đi vay nên minh bạch và tăng cường năng lực tài chính để người cho vay như các tổ chức tín dụng, ngân hàng thường mại có khả năng thẩm định, cung ứng vốn cho các khách hàng vay một cách đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.”

Ông Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình tăng trưởng của tháng 3, hết Quý I và các Quý tiếp theo để có những giải pháp cụ thể để tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục