Phú Yên: Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong

Chỉ trong ngày 6/3 đã xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh Phú Yên khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến 2 người tử vong tại chỗ. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến 2 người tử vong tại chỗ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 7/3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Yên cho biết trên tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh, 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Vào khoảng 23 giờ ngày 6/3, tại Km 1312+300 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), xe máy 51S-0513 do anh Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1984) chở theo sau bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1958, cùng trú tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) lưu hành theo hướng Nam-Bắc, đã va chạm với ôtô tải 78C-04576 (chưa xác định được người điều khiển) đang đỗ bên đường cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng nặng.

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 6/3, tại Km 01+400 Quốc lộ 25 (thuộc xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), xe máy biển kiểm soát 78N1-4072 do ông Trần Tiết (sinh năm 1963) điều khiển trên đường theo hướng Đông-Tây, chở theo sau bà Lâm Thị Ái (sinh năm 1957, cùng trú tại xã Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên) va chạm với xe máy 78C1-655.81, do anh Đào Duy Nguyên (sinh năm 2002, trú tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa), điều khiển cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông khiến bà Lâm Thị Ái tử vong tại hiện trường. Anh Đào Duy Nguyên bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Tuyến Quốc lộ 25 qua địa bàn tỉnh Phú Yên hiện nay chật hẹp, nhiều phương tiện ôtô tải chạy lấn làn. Qua phản ánh của người dân, một số trường hợp đã bị Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên phạt nguội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục