"Phương Tây đang làm mất uy tín của chính mình"

Phó Tổng thống Iran cảnh báo các cường quốc phương Tây đang "tự làm mất uy tín của chính mình" nếu xúc tiến việc trừng phạt Tehran.
Phó Tổng thống Iran, đồng thời là người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tửnước này, ông Ali Akbar Salehi cảnh báo rằng các cường quốc phương Tây đang "tựlàm mất uy tín của chính mình" nếu xúc tiến nghị quyết trừng phạt Tehran.

Hãng tin bán chính thức của Iran ISNA dẫn lời ông Salehi tại một cuộc họpbáo ngày 19/5 về việc 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kínđể xem xét bản nghị quyết trừng phạt Iran, cho rằng việc nhất trí thông qua dựthảo nghị quyết trừng phạt Tehran "là nỗ lực cuối cùng của phương Tây."

Theo ông Salehi, các nước phương Tây "đang cảm thấy khó chấp nhận" việcmột số nước đang phát triển, trong đó có Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, lại có thểgiải quyết được cuộc khủng hoảng (về vấn đề hạt nhân Iran) mà không cần phụthuộc vào biểu quyết của các nước lớn.

Dự thảo nghị quyết trừng phạt Iran dày 10 trang, mở rộng các biện phápchống Tehran bằng cách đánh vào ngành ngân hàng và các ngành công nghiệp kháccủa nước này, đang tiếp tục đón nhận những phản ứng trái chiều từ quốc tế.

Trong khi đó, chỉ một ngày trước khi văn kiện này được nhóm P5+1 (gồm nămnước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Trung Quốc,Pháp và Nga cùng với Đức) trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Iran đã kýthỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil về chuyển urani làm giàu cấp độ thấp sangThổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy nhiên liệu hạt nhân cho một lò phản ứng ở Tehran.

Dư luận coi thỏa thuận này là một "bước tiến tích cực"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.