Qatar chỉ trích các quốc gia Arab vi phạm luật pháp quốc tế

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ngày 9/6 mô tả việc các quốc gia Arab có thế lực tiến hành phong tỏa Qatar là một hành động vi phạm luật quốc tế.
Qatar chỉ trích các quốc gia Arab vi phạm luật pháp quốc tế ảnh 1Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ngày 9/6 mô tả việc các quốc gia Arab có thế lực tiến hành phong tỏa Qatar là một hành động vi phạm luật quốc tế, đồng thời tiết lộ hiện đang tồn tại một nỗ lực bôi xấu hình ảnh tiểu vương quốc vùng Vịnh này trong mắt dư luận quốc tế. 

Trả lời họp báo chung với người đồng cấp Đức trong chuyến thăm đến Đức, Ngoại trưởng al-Thani  nói: "Những hành động này vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Chúng sẽ không có tác động tích cực đến khu vực mà chỉ có tác động tiêu cực."

[Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel kêu gọi chấm dứt phong tỏa Qatar]

Liên quan vấn đề này, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã lên tiếng kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng vùng Vịnh thông qua con đường ngoại giao, đồng thời chấm dứt phong tỏa đường không và đường biển đối với Qatar. 

Ông nói: "Tôi tin rằng cuộc khủng hoảng liên quan đến Qatar cần các giải pháp thông qua con đường ngoại giao và việc phong tỏa nước này bằng đường không cũng như đường biển cần phải được dỡ bỏ."

Ông Gabriel cũng lưu ý rằng các quốc gia nên tập trung vào kẻ thù thực sự là tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời cho biết đã có cuộc thảo luận cởi mở với người đồng cấp Qatar về các thông tin tình báo liên quan đến việc tài trợ cho khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.