Qatar lại kêu gọi triển khai lực lượng Arập tới Syria

Qatar một lần nữa kêu gọi triển khai lực lượng Arập tới Syria nếu các nỗ lực ngoại giao hiện nay của Đặc phái viên hòa bình Brahimi thất bại.

Theo kênh truyền hình Al Jazeera trụ sở tại Doha, Qatar đã một lần nữa kêugọi triển khai một lực lượng Arập nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu tại Syria nếucác nỗ lực ngoại giao hiện nay của Đặc phái viên hòa bình chung LHQ-Liên đoànArập Lakhdar Brahimi thất bại.

 

Kênh Al Jazeera dẫn lời Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Hamad bin Jassimal-Thani nêu rõ: "Các nước Arập cần nghiêm túc cân nhắc về việc gửi quân nhằmđảm bảo an ninh tại Syria nếu các nỗ lực ngoại giao không thể giải quyết cuộckhủng hoảng. Đó không phải là vấn đề can thiệp Syria để thiên vị bên nào, mà làmột lực lượng nhằm bảo vệ an ninh."

 

Hồi tháng 9/2012, Qatar từng đưa ra đề xuất tương tự.

 

Đặc phái viên Brahimi đang cố gắng khai triển một thỏa thuận đạt được tạiGeneva ngày 30/6/2012, trong đó kêu gọi một cuộc chuyển giao tại Syria. Tuynhiên, bất đồng giữa Nga và Mỹ về tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad tiếptục ngăn cản một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đã cướp đi sinhmạng của hơn 60.000 người Syria.

 

Cuộc gặp ba bên giữa Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập vềSyria, ông Lakhdar Brahimi, với các đại diện chính quyền Nga và Mỹ đã kết thúcsáng sớm 12/1 (theo giờ Việt Nam) mà không đạt được bước đột phá nào trong việctìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

 

Ngoài việc tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình, các bên đãkhông vạch ra được một kế hoạch cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.