Quan chức EU: Cần có một chính quyền Palestine "mạnh" để đạt được hòa bình

Đại diện cấp cao của EU nêu rõ rằng một Chính quyền Palestine hoạt động hiệu quả cũng là lợi ích của Israel vì để đạt được hòa bình cần một Chính quyền Palestine mạnh.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 25/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 25/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell, nhấn mạnh rằng cần có một chính quyền Palestine "mạnh" để đạt được hòa bình.

Phát biểu này được ông Josep Borrell đưa ra ngày 26/5 tại Brussels trong buổi họp báo cùng Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa.

Ông Borrell nêu rõ rằng một Chính quyền Palestine hoạt động hiệu quả cũng là lợi ích của Israel vì để đạt được hòa bình cần một Chính quyền Palestine mạnh.

Tây Ban Nha cùng với Ireland và Na Uy sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine từ ngày 28/5. EU đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một lập trường chung từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu.

Tại Brussels, cả ông Mustafa và Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Jose Manuel Albares, đều nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần phải yêu cầu một lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Thủ tướng Palestine nhấn mạnh đã đến lúc phải mạnh mẽ hơn, yêu cầu một lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh.

Hồi đầu năm nay, EU đã soạn thảo và đưa ra một kế hoạch 10 điểm cho một giải pháp toàn diện, đáng tin cậy về cuộc xung đột Hamas-Israel.

Kế hoạch của EU vạch ra một loạt bước đi mà cuối cùng có thể mang lại hòa bình cho Dải Gaza, thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, bình thường hóa quan hệ giữa Israel và thế giới Arab, đồng thời đảm bảo an ninh lâu dài trong khu vực.

Một yếu tố quan trọng trong lộ trình hòa bình của EU là hội nghị hòa bình trù bị có sự tham gia của EU, Mỹ, Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, Liên đoàn Arab và Liên hợp quốc.

Những bên tham gia sẽ liên lạc thường xuyên với các quan chức Israel và Palestine trong mọi bước và bất kỳ lúc nào nhưng ban đầu hai bên sẽ không bắt buộc phải ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp.

Dải Gaza và Bờ Tây sẽ có đại diện là Chính quyền Palestine (PA) và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), thay vì Hamas./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.