Quan chức Iran nhấn mạnh lợi ích kinh tế từ việc khôi phục JCPOA

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh việc dỡ bỏ trừng phạt phải được thực hiện với các khu vực kinh tế và công nghệ, cũng như năng lực sản xuất của các ngành kinh tế nước này.
Quan chức Iran nhấn mạnh lợi ích kinh tế từ việc khôi phục JCPOA ảnh 1Toàn cảnh vòng đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran ở Vienna, Áo. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 8/2, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani nhấn mạnh Iran sẽ không thể có được lợi ích kinh tế từ việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu Mỹ không thực sự dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt với Iran.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Shamkhani nêu rõ do các khu vực kinh tế và công nghệ cũng như năng lực sản xuất của các ngành hợp nhất với nhau, nên việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt phải được thực hiện đều nhau đối với tất cả các lĩnh vực này, nếu không, Iran sẽ không thể đạt được lợi ích kinh tế từ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, tên chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

JCPOA được ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ cùng với Đức).

Theo thỏa thuận, Iran hạn chế chương trình hạt nhân đổi lại việc Mỹ và phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này. Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận JCPOA với lý do còn nhiều điều khoản chưa chặt chẽ, đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran.

Về phần mình, Tehran cũng thu hẹp dần các cam kết trong thỏa thuận này sau khi các nỗ lực trung gian của châu Âu không thu được kết quả.

[Đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran nối lại tại Vienna]

Kể từ tháng 4/2021, Iran và các bên ký kết JCPOA đã tiến hành đàm phán tại Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận này. Mỹ tham gia đàm phán gián tiếp.

Vòng đàm phán gần đây nhất là vòng thứ 8 đã tạm dừng vào cuối tháng Một vừa qua và được nối lại vào ngày 8/2 với kỳ vọng các bên sẽ đạt được một thỏa thuận trong những tuần tới.

Liên quan vấn đề trên, Tân Hoa xã dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Vienna, ông Vương Quần ngày 8/2 cho biết Bắc Kinh ủng hộ quan điểm trên nguyên tắc của Tehran là tiếp tục theo đuổi giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đàm phán.

Ông Vương Quần đứng đầu phái đoàn của Trung Quốc tham gia đàm phán tại Vienna.

Nhận định về quyết định gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khôi phục các lệnh miễn trừ trừng phạt đối với chương trình hạt nhân dân sự của Iran, ông Vương Quần cho rằng đây là một "diễn biến tích cực" hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.

Ông kêu gọi tất cả các bên tiếp tục lắng nghe quan điểm của Iran và giải quyết các quyền chính đáng cũng như các yêu cầu hợp lý của nước này. Ông cũng kêu gọi các bên tập trung vào vấn đề dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục