Quân đội Nga tăng cường sức mạnh của Hạm đội Biển Đen

Ngày 21/3, báo Krasnaya Zvezda đăng bài phỏng vấn Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga Alexander Vikto, trong đó cho biết hạm đội này đã nhận được một loạt tàu mới các loại trong vòng 3 năm qua.
Quân đội Nga tăng cường sức mạnh của Hạm đội Biển Đen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Theo THX, ngày 21/3, báo Krasnaya Zvezda đăng bài phỏng vấn Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga Alexander Vikto, trong đó cho biết hạm đội này đã nhận được một loạt tàu mới các loại trong vòng 3 năm qua.

Theo ông Vikto, kể từ năm 2015, Hạm đội Biển Đen đã nhận được 2 tàu khu trục cỡ nhỏ mới, 6 tàu ngầm chạy bằng điện diesel được trang bị tên lửa hành trình cùng với hơn 10 tàu tuần tra và chống phá hoại.

Ông Vikto cũng nhấn mạnh rằng, Hạm đội Biển Đen đã được bổ sung 2 tàu kéo công suất lớn thế hệ mới, các thiết bị mới cũng như một số các tàu hỗ trợ khác để thực hiện nhiệm vụ tại Biển Đen và Địa Trung Hải.

[Nga phóng tên lửa Kalibr từ tàu ngầm tấn công mục tiêu IS ở Syria]

Ngoài ra, ông Vikto cũng cho biết, Hạm đội Biển Đen cũng hoàn tất việc thiết lập một lữ đoàn tàu ngầm, bao gồm 6 tàu ngầm lớn mới, tại thành phố cảng Novorossiysk ở Biển Đen.

Ông nhấn mạnh: "Vì thế, chúng ta đã có thể nói về sự hồi sinh của lực lượng dưới mặt nước của Hạm đội Biển Đen."

Hạm đội Biển Đen là một Bộ Chỉ huy tác chiến chiến lược lớn thuộc hải quân Nga, hoạt động tại Biển Đen và Địa Trung Hải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục