Quan hệ Israel, Nam Phi căng thẳng vì "nhãn mác"

Bộ Ngoại giao Israel đã phản đối việc Nam Phi về dán nhãn mác "Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng" lên hàng hóa đến khu định cư Do Thái.
Theo AFP, ngày23/8, Bộ Ngoại giao Israel đã triệu Đại sứ Nam Phi tại thủ đô Tel Aviv,ông Ismail Coovadia, tới để chính thức phản đối quyết định của Pretoriadán nhãn mác "Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng" lên hàng hóa đến từ cáckhu định cư Do Thái.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel YigalPalmor cho biết Đại sứ Coovadia đã được triệu tới bộ này tại Jerusalem"để Israel đưa ra lời phản đối chính thức và thảo luận vấn đề này mộtcách sâu rộng."

Israel phản đối động thái trên của Nam Phi khi ôngPalmor chỉ trích đó là "sự kỳ thị rõ ràng dựa trên những khác biệt dântộc và chính trị."

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Danny Ayaloncòn cáo buộc động thái trên là bằng chứng cho thấy Nam Phi vẫn là mộtquốc gia phân biệt chủng tộc.

Trước đó hôm 22/8, Nội các Nam Phi đãchỉ thị cho bộ trưởng thương mại nước này ban bố thông cáo yêu cầu cácsản phẩm nói trên cần được dán nhãn để thông báo cho người tiêu dùngrằng nguồn gốc của sản phẩm không phải là của Israel.

Người phát ngônchính phủ Nam Phi Jimmy Manyi nói: "Điều này phù hợp với lập trường củaNam Phi là công nhận đường biên giới năm 1948 do Liên hợp quốc vạch ra và khôngcông nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nằm ngoài các đường biên giớinày là một phần lãnh thổ của Nhà nước Israel."

Cùng ngày, Chính quyền Palestine đã lên tiếng ca ngợi quyết định trên của Nam Phi và cam kết hỗ trợ chiến dịch này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.