Quân khu miền Đông của Nga tập trận tên lửa chiến thuật

Quân khu miền Đông của Nga cho biết các đơn vị tên lửa của họ đã phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của kẻ thù giả định trong cuộc tập trận tại vùng Trans-Baikal thuộc Siberia.
Quân khu miền Đông của Nga tập trận tên lửa chiến thuật ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia một cuộc diễn tập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 22/11, Quân khu miền Đông của Nga cho biết các đơn vị tên lửa của họ đã phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của kẻ thù giả định trong cuộc tập trận tại vùng Trans-Baikal thuộc Siberia.

Cơ quan báo chí của Quân khu miền Đông nêu rõ: "Quân nhân thuộc các đơn vị tên lửa của Quân khu miền Đông đã tham gia cuộc tập trận chiến thuật tại vùng Trans-Baikal, với nội dung phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của kẻ thù từ những trận địa không được chuẩn bị trước... Các tên lửa huấn luyện đã phá hủy mọi mục tiêu ở khoảng cách hơn 100km."

[Nga cử 250 binh sỹ tới Ấn Độ tham gia tập trận chung Indra-2018]

Trong giai đoạn thực hành của cuộc tập trận quân sự này, các phi công lái máy bay chiến đấu Su-30SM đã tiến hành trinh sát trên không và báo cáo về các hệ thống phòng thủ tên lửa được ngụy trang của kẻ thù giả định.

Sau đó, các đơn vị hệ thống tên lửa Iskander hành quân tới khu vực, nơi kẻ thù đóng quân.

Cơ quan trên không tiết lộ về số lượng binh sỹ hoặc các đơn vị khí tài tham gia cuộc tập trận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục