Quảng Ninh: Điều tra vụ án khiến một người chết, một người bị thương

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Xuân Hoài đã dùng dao đâm vào vùng bụng chị L.T.H khiến chị H. bị thương, rồi dùng dao tự đâm nhiều nhát vào vùng bụng mình dẫn đến tử vong.
Quảng Ninh: Điều tra vụ án khiến một người chết, một người bị thương ảnh 1Ảnh minh họa.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có thông tin ban đầu về vụ cố ý gây thương tích và tự sát xảy ra tại thành phố Cẩm phả vào sáng 22/12.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22/12, tại phân xưởng Sàng - Kho than Khe Chàm 3, Công ty than Khe Chàm, thuộc khu 13, phường Mông Dương (thành phố Cẩm Phả), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Xuân Hoài (sinh năm 1978, trú tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là công nhân phân xưởng Sàng - Công ty than Khe Chàm) đã dùng dao đâm vào vùng bụng chị L.T.H (sinh năm 1973, trú tại phường Mông Dương), công nhân cùng phân xưởng, khiến chị H. bị thương.

[Hà Nội: Phạt tù đối tượng nổ súng bắn người vì mâu thuẫn kinh doanh]

Chị H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Sau khi gây án, đối tượng Hoài đã dùng dao tự đâm nhiều nhát vào vùng bụng mình dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an Cẩm Phả và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục