Quốc hội Israel công bố lịch trình thông qua chính phủ mới

Chủ tịch Quốc hội Levin cho biết cuộc thảo luận và bỏ phiếu cho chính phủ mới sẽ diễn ra vào sáng 29/12, trong trường hợp xảy ra sự cố thì phiên họp toàn thể này có thể lùi tới muộn nhất vào 2/1/2023.
Quốc hội Israel công bố lịch trình thông qua chính phủ mới ảnh 1Ông Yariv Levin phát biểu tại phiên họp Quốc hội Israel ở Jerusalem ngày 7/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 26/12, Chủ tịch Quốc hội Israel Yariv Levin thông báo các nghị sỹ nước này dự kiến bỏ phiếu thông qua và chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ mới vào ngày 29/12.

Theo luật pháp Israel, ông Benjamin Netanyahu - người được Tổng thống Isaac Herzog trao quyền đàm phán thành lập chính phủ - có thời gian tối đa 7 ngày kể từ khi có thông báo của Chủ tịch Quốc hội để chính phủ liên minh gồm 3 đang cực hữu và 2 đảng Do Thái giáo chính thống để hoàn tất công tác chuẩn bị tuyên thệ.

[Israel: Ông Netanyahu thành lập được chính phủ mới, trở lại nắm quyền]

Chủ tịch Quốc hội Levin cho biết cuộc thảo luận và bỏ phiếu cho chính phủ mới sẽ diễn ra vào sáng ngày 29/12, nhưng trong trường hợp xảy ra sự cố thì phiên họp toàn thể này có thể lùi tới muộn nhất là ngày 2/1/2023.

Ông Netanyahu hiện vẫn phải đối mặt với một số trở ngại không nhỏ trước khi chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức, trong đó có việc chính thức ký các thỏa thuận liên minh với các chính đảng đối tác, cũng như phân chia chức vụ cho các thành viên đảng Likud và phê chuẩn 2 đạo luật theo yêu cầu của đối tác liên minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục