Quốc hội Israel thông qua 2 đạo luật trước khi chính phủ mới thành lập

Theo các đạo luật mới, những người bị truy tố nhưng không phải ngồi tù giam sẽ được đảm nhiệm ghế bộ trưởng trong chính phủ, mở đường cho sự trở lại cương vị thủ tướng của ông Netanyahu.
Quốc hội Israel thông qua 2 đạo luật trước khi chính phủ mới thành lập ảnh 1Ông Benjamin Netanyahu (trái) và ông Yariv Levin tại một phiên họp Quốc hội Israel ở Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quốc hội Israel ngày 27/12 đã thông qua 2 đạo luật mở đường cho sự trở lại cương vị thủ tướng của chính trị gia kỳ cựu Benjamin Netanyahu.

Theo các đạo luật mới, những người bị truy tố nhưng không phải ngồi tù giam sẽ được đảm nhiệm ghế bộ trưởng trong chính phủ Israel.

Luật mới giúp ông Aryeh Deri, một đồng minh chủ chốt từ đảng siêu chính thống giáo Shas của ông Netanyahu, có thể tham gia nội các bất chấp việc nhân vật này đang hưởng án treo do tội danh gian lận thuế.

Một đạo luật khác cho phép một bộ có đồng thời 2 bộ trưởng. Cụ thể là ông Bezalel Smotrich, Chủ tịch đảng cực hữu Religious Zionism, sẽ đảm nhiệm một chức bộ trưởng độc lập của Bộ Quốc phòng Israel, phụ trách các vấn đề dân sự ở khu Bờ Tây.

[Quốc hội Israel công bố lịch trình thông qua chính phủ mới]

Bên cạnh đó, Quốc hội Israel cũng đã bỏ phiếu thông qua việc mở rộng quyền lực của Bộ trưởng An ninh Quốc gia - chức danh dự kiến thuộc về chính trị gia cực hữu Itamar Ben Gvir.

Cũng trong phiên họp toàn thể sáng ngày 27/12, Chủ tịch Quốc hội Yariv Levin đã từ chức để chuẩn bị đảm nhiệm một vị trí bộ trưởng trong chính phủ mới của ông Netanyahu.

Quốc hội Israel dự kiến ngày 29/12 sẽ bỏ phiếu thông qua việc thành lập chính phủ liên minh và nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.