Quốc hội Liban vẫn chưa đạt được đồng thuận bầu tổng thống

Quốc hội Liban đã hoãn bầu tổng thống sau khi hai khối chính trị đối địch không đạt được đồng thuận về việc chọn người kế nhiệm.
Quốc hội Liban vẫn chưa đạt được đồng thuận bầu tổng thống ảnh 1Quân đội Liban tuần tra trên các đường phố ở Beirut. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quốc hội Liban đã hoãn bầu tổng thống sau khi hai khối chính trị đối địch không đạt được đồng thuận về việc chọn người kế nhiệm Tổng thống Michel Suleiman tại một phiên họp ngày 22/5.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi quốc hội không hội đủ số nghị sỹ tối thiểu cần thiết (2/3 trong tổng số 128 nghị sỹ) tại phiên họp bỏ phiếu bầu tổng thống mới.

Theo Chủ tịch Berri, Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày 24/5 tới, cũng là thời điểm nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống đương nhiệm Suleiman kết thúc.

Trong trường hợp các bên đạt thỏa hiệp vào phút chót, Quốc hội sẽ triệu tập phiên bỏ phiếu bầu người kế nhiệm Tổng thống Suleiman. Trong trường ngược lại, chính phủ sẽ nắm quyền điều hành đất nước - tình huống đã từng xảy ra tại Liban trong các năm 1988 và 2007.

Đây là lần thứ năm Quốc hội Liban phải hoãn phiên họp bầu tổng thống mới do sự bất đồng giữa hai khối chính trong cơ quan lập pháp, một do phong trào Hezbollah đứng đầu (khối 8/3) và một do con trai cố Thủ tướng Rafiq Hariri là Saad Hariri đứng đầu (khối 14/3), đã không nhất trí được về một ứng cử viên thay thế Tổng thống Suleiman.

Hezbollah phản đối ứng cử viên mà khối của ông Hariri ủng hộ, song không đề cử chính khách khác thay thế.

Diễn biến trên đã làm gia tăng những nỗi lo ngại về việc Tổng thống Suleiman sẽ rời nhiệm sở mà không có người thay thế, đẩy đất nước Liban rơi vào khoảng trống quyền lực. Tổng thống Suleiman cũng đã yêu cầu các nhà lập pháp "ngăn chặn các mối đe dọa" có thể xuất hiện do việc thất bại trong việc tìm người kế nhiệm ông.

Theo luật pháp Liban, nếu không chọn được tổng thống trong vòng 10 ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống hiện nay, Quốc hội không thể tiến hành các phiên họp lập pháp mà chỉ được họp các phiên để bầu tổng thống. Như vậy, từ ngày 15/5, các hoạt động lập pháp của Quốc hội đã bị tạm dừng.

Trong hệ thống chính trị của Liban, vị trí người đứng đầu Nhà nước được chọn ra sau cuộc bỏ phiếu kín tại Quốc hội, thường được dành cho thành viên của cộng đồng người Thiên chúa giáo thuộc giáo phái Maron, trong khi đó vị trí thủ tướng thường là người Hồi giáo Sunni và Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Shiite./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.