Quốc hội Triều Tiên họp thông qua luật về phát triển nông thôn

Theo KCNA, kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) Triều Tiên được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 7/9. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không tham dự sự kiện này.
Quốc hội Triều Tiên họp thông qua luật về phát triển nông thôn ảnh 1Hình ảnh một kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội Triều Tiên). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 8/9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Quốc hội nước này đã tổ chức kỳ họp quan trọng để thảo luận và thông qua luật về phát triển nông thôn và cảnh quan.

Theo KCNA, kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - Quốc hội) Triều Tiên được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 7/9. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không tham dự sự kiện này.

[Quốc hội Triều Tiên thông báo kế hoạch họp, thảo luận nhiều vấn đề]

KCNA cho biết: “Kỳ họp đã nhất trí thông qua sắc lệnh của Hội đồng Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ‘về việc thông qua Luật Phát triển nông thôn xã hội chủ nghĩa của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên’ và ‘về việc thông qua Luật cảnh quan của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.”

Cũng theo KCNA, kỳ họp sẽ tiếp tục diễn ra, dự kiến sự kiện này sẽ tiếp diễn trong hơn 1 ngày nữa. Theo quy định của Hiến pháp Triều Tiên, SPA là cơ quan quyền lực cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục