Quốc hội Ukraine thông qua quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 3/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov và đề nghị thay thế quan chức này bằng chính trị gia Rustem Umerov.
Quốc hội Ukraine thông qua quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tại cuộc họp báo ở căn cứ không quân Ramstein, Đức, ngày 21/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nghị sỹ Ukraine Yaroslav Zheleznyak cho biết ngày 5/9, Quốc hội nước này đã thông qua quyết định bãi nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov.

Phát biểu qua ứng dụng tin nhắn Telegram sau cuộc bỏ phiếu, nghị sỹ Zheleznyak thông báo đa số các thành viên của cơ quan lập pháp Ukraine đã ủng hộ việc bãi nhiệm ông Reznikov.

Ngày 3/9 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine sa thải Bộ trưởng Reznikov và đề nghị thay thế quan chức này bằng chính trị gia Rustem Umerov - người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước (SPF).

Một ngày sau đó, ông Reznikov đã đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội nước này.

[Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đệ đơn từ chức]

Ông Reznikov - được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tháng 11/2021 - đã giúp Ukraine có được hàng tỷ USD viện trợ quân sự từ phương Tây.

Vị chính trị gia này luôn cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng xoay quanh Bộ Quốc phòng Ukraine.

Trong khi đó, ông Umerov, 41 tuổi, cựu nghị sỹ đã lãnh đạo SPF kể từ tháng 9/2022 và tham gia những cuộc đàm phán quan trọng của Ukraine trong thời gian qua, chẳng hạn như Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.