Rơi máy bay ở Ấn Độ: Tổng tham mưu trưởng quân đội và vợ thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-17V5 ở Ấn Độ, trong đó có hai vợ chồng Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat.
Rơi máy bay ở Ấn Độ: Tổng tham mưu trưởng quân đội và vợ thiệt mạng ảnh 1Tướng Bipin Rawat (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ rơi máy bay. (Nguồn: Express Photo)

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi-17V5 ở Ấn Độ, trong đó có hai vợ chồng Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat.

Thông tin trên đã được Lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) xác nhận ngày 8/12.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Coonoor thuộc huyện Nilgiris, cách thành phố Chennai, thủ phủ của bang miền Nam Tamil Nadu, 538km về phía Tây Nam.

Vào lúc xảy ra tại nạn, máy bay chở 14 người gồm 5 thành viên phi hành đoàn và 9 hành khách.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ rơi máy bay trên và nhà chức trách Ấn Độ đang tiến hành điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết tại khu vực xảy ra tai nạn có sương mù và tầm nhìn hạn chế. 

[Ấn Độ: Rơi may bay trực thăng Mi-17, ít nhất 7 người thiệt mạng]

Trực thăng Mi-17V5 bị rơi khi đang trên hành trình từ căn cứ không quân Sulur tại thành phố Coimbatore đến một trường quân sự ở Wellington, huyện Nilgiris.

Nhiều hình ảnh được công bố cho thấy tại hiện trường có các mảnh vỡ máy bay, có cháy và khói dày đặc.

Cảnh sát và các quan chức chính quyền bang Tamil Nadu cũng đã có mặt tại hiện trường. 

Tướng Rawat được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ấn Độ vào năm 2019. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ có chức danh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục