Sát thủ bắn chết 12 người ở Paris để "trả thù cho nhà tiên tri"

Theo AFP, sát thủ đã gây ra vụ xả súng kinh hoàng làm chết 12 người tại trụ sở tòa báo Charlie Hebdo ở Paris đã hét lên rằng "Chúng ta trả thù cho nhà tiên tri."
Sát thủ bắn chết 12 người ở Paris để "trả thù cho nhà tiên tri" ảnh 1Cảnh hai sát thủ bước ra khỏi ôtô (Nguồn: leparisien)

Theo AFP, sát thủ đã gây ra vụ xả súng kinh hoàng làm chết 12 người tại trụ sở tòa báo Charlie Hebdo ở Paris đã hét lên rằng "Chúng ta trả thù cho nhà tiên tri."

Trong một đoạn video nghiệp dư được quay từ nóc nhà gần đó, người ta có thể nghe thấy tiếng của kẻ xả súng với câu "Allahu Akbar" (Thượng đế tối cao) xen lẫn những tiếng súng.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố đây là "một vụ khủng bố," đồng thời cho biết thêm ngoài 12 người thiệt mạng còn có ít nhất 4 người đang nguy kịch.

Theo AFP, trong số 12 người thiệt mạng có hai cảnh sát.

Hiện Paris đang đặt ở mức cảnh báo cao nhất trong vụ xả súng kinh hoàng nhất tại Pháp kể từ sau vụ tấn công ở Toulouse cách đây hai năm, cũng liên quan tới người Hồi giáo.

Charlie Hebdo là tạp chí trào phúng, từng cho đăng lên bìa tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohamed khiến thế giới Hồi giáo giận dữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục