Sau SEA Games 31, thể thao Việt Nam nỗ lực cho những mục tiêu sắp tới

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục Thể dục Thể thao chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao quốc tế trẻ em châu Á tại Nga; Đại hội thể thao văn hóa Pháp ngữ tại Congo; ASIAD 19...
Sau SEA Games 31, thể thao Việt Nam nỗ lực cho những mục tiêu sắp tới ảnh 1Các vận động viên môn nhảy xa trong một buổi luyện tập. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Sau thành công của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), ngành thể dục thể thao tiếp tục nỗ lực cho các mục tiêu sắp tới.

Theo Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh việc tham mưu xây dựng đề án, văn bản, Tổng cục tiếp tục chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao quốc tế trẻ em châu Á lần thứ 7 tại Nga; Đại hội thể thao văn hóa Pháp ngữ tại Congo; ASIAD 19 năm 2023 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.

Tổng cục cũng tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; tổ chức, điều hành 97 giải thể thao trong nước, quốc tế diễn ra tại Việt Nam; mở 4 lớp tập huấn cho trọng tài, huấn luyện viên thể thao.

Cùng với đó, toàn ngành đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại," vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện thể dục thể thao ở cơ sở và nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

Đồng thời, Tổng cục Thể dục Thể thao tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chương trình phối hợp quản lý, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong tất cả các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nông dân, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật...

[Thể thao Việt Nam đón nhận tin vui từ các sân chơi quốc tế]

Các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức, điều hành 28 hội thi, giải thể thao quần chúng, hai lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục, Thể thao Lê Thị Hoàng Yến cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành thể dục, thể thao tập trung toàn lực chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, sự kiện được đánh giá có tầm quan trọng nhất trong các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã diễn ra chu đáo, đúng với quy định, thông lệ quốc tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối và ghi đậm ấn tượng về một đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách trong lòng bè bạn quốc tế.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội đạt thành tích xuất sắc, giành được 205 huy chương Vàng, dẫn đầu toàn đoàn. Lễ khai mạc, bế mạc và các nghi lễ khác của Đại hội được tổ chức trọng thị, kết hợp giữa tính dân tộc và tính hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, nhân dân cả nước khen ngợi.

Để có thành tích tốt tại các sự kiện thể thao quốc tế lớn, thể thao thành tích cao Việt Nam đã tập trung tập huấn đối các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia.

Toàn ngành đã triệu tập 1.442 vận động viên, 295 huấn luyện viên, 21 chuyên gia và 31 bác sỹ tập huấn tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thể thao Việt Nam tham dự các giải thể thao quốc tế, giành 37 huy chương Vàng, 26 huy chương Bạc và 62 huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục