Saudi Arabia kêu gọi các nước giàu tiếp nhận lại thành viên IS

Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan bày tỏ sự thất vọng về việc các nước giàu trốn tránh trách nhiệm của họ trong tiếp nhận lại công dân bị bắt trong cuộc chiến chống lại IS.
Saudi Arabia kêu gọi các nước giàu tiếp nhận lại thành viên IS ảnh 1Các tay súng IS tại một địa điểm ở tỉnh Anbar, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/6, Ngoại trưởng Saudi Arabia tuyên bố “thật đáng thất vọng và hoàn toàn không thể chấp nhận được” việc các nước giàu trốn tránh trách nhiệm của họ trong tiếp nhận lại công dân bị bắt trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tại một cuộc họp do Mỹ chủ trì ở Riyadh, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan nêu rõ: "Tôi muốn nói với những quốc gia đó rằng, các bạn phải nhận trách nhiệm, là một phần của liên minh có nghĩa là làm việc cùng nhau."

[Mỹ thúc đẩy Israel và Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ]

Nổi lên từ tình trạng hỗn loạn của các cuộc xung đột tại Syria và Iraq, IS đã nhanh chóng làm được điều mà không tổ chức phiến quân Hồi giáo nào trước đó có thể làm được là chiếm giữ một phần lãnh thổ trải dài rộng lớn và tự xưng là một “Vương quốc Hồi giáo"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục