Saudi Arabia không cho phép ai can thiệp vào nội bộ của Yemen

Quốc vương Saudi Arabia Salman Bin Abdul Aziz tuyên bố nước này sẽ ngăn chặn bất kỳ "sự can thiệp nào" từ bên ngoài vào các công việc nội bộ của Yemen.
Saudi Arabia không cho phép ai can thiệp vào nội bộ của Yemen ảnh 1Quốc vương Saudi Arabia Salman Bin Abdul Aziz. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 14/12, Quốc vương Saudi Arabia Salman Bin Abdul Aziz tuyên bố nước này sẽ ngăn chặn bất kỳ "sự can thiệp nào" từ bên ngoài vào các công việc nội bộ của Yemen, đồng thời khẳng định an ninh của Sanaa cũng là an ninh của Riyadh.

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Shura (Quốc hội) khóa 7, Quốc vương Salman nêu rõ Saudi Arabia sẽ không cho phép bất kỳ ai can thiệp nào vào các vấn đề nội bộ của Yemen hay tìm cách gây ảnh hưởng đối với chính quyền hợp pháp ở đây cũng như biến quốc gia Trung Đông này thành căn cứ hay hành lang để phá hoại an ninh và ổn định của Saudi Arabia và khu vực.

Quốc vương Salman khẳng định Saudi Arabia luôn ủng hộ bất kỳ giải pháp chính trị nào cho các cuộc khủng hoảng quốc tế nhằm thúc đẩy các nỗ lực phát triển, đồng thời nêu rõ Riyadh sẵn sàng đương đầu với bất kỳ ai kích động chủ nghĩa cực đoan trong khu vực.

Quốc vương Saudi Arabia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Yemen trên cơ sở Nghị quyết 2216 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa.

Tháng 3/2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Yemen Abd Rabbo Mansour.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, chiến tranh và xung đột kéo dài 20 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng, gần 37.000 người bị thương và hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong khi hàng triệu người đang cần viện trợ lương thực, 21 triệu người khác cần hỗ trợ y tế khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.

Người dân Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc gia đầu tiên tại Trung Đông bãi bỏ án tử hình

Trước đây án tử hình tại Liban được áp dụng đối với những tội danh nghiêm trọng như giết người, khủng bố, gián điệp. Nay, án tử hình sẽ được thay thế bằng hình phạt tù chung thân kèm lao động khổ sai.