Saudi Arabia và Syria đàm phán nối lại các dịch vụ lãnh sự

Saudi Arabia nhiều lần ngỏ ý nối lại quan hệ với Syria và đã gửi viện trợ tới các khu vực ở miền Bắc Syria chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất kinh hoàng hồi đầu tháng 2 vừa qua.
Saudi Arabia và Syria đàm phán nối lại các dịch vụ lãnh sự ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: Reuters)

Ngày 24/3, truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin quốc gia vùng Vịnh này và Syria đang đàm phán về việc nối lại các dịch vụ lãnh sự sau hơn một thập kỷ cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Động thái này đánh dấu bước đi mới nhất của Saudi Arabia nhằm hàn gắn rạn nứt với các nước trong khu vực.

Theo kênh truyền hình Al-Ekhbariya, một quan chức Bộ Ngoại giao Saudi Arabia tiết lộ các quan chức nước này và những người đồng cấp Syria đang tiến hành một cuộc thảo luận về việc nối lại các dịch vụ lãnh sự. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu cụ thể thời gian diễn ra các cuộc thảo luận.

Trong thời gian gần đây, Saudi Arabia nhiều lần ngỏ ý nối lại quan hệ với Syria. Riyadh cũng đã phối hợp với tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria gửi viện trợ tới các khu vực ở miền Bắc Syria chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất kinh hoàng hồi đầu tháng 2 vừa qua khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Cũng trong tháng 2, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan, cho biết các quốc gia Arab nhất trí rằng cần có một cách tiếp cận mới đối với việc nối lại đàm phán giữa Damacus và Riyadh nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo.

[Các nước hoan nghênh Iran-Saudi Arabia nối lại quan hệ ngoại giao]

Trong hàng loạt động thái thể hiện nỗ lực của Saudi Arabia nhằm hàn gắn rạn nứt với các nước trong khu vực, đầu tháng này, một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian đã được công bố nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Saudi Arabia và Iran, 7 năm sau khi hai bên cắt đứt quan hệ.

Liên quan vấn đề quan hệ với Syria, ngày 19/3 vừa qua, truyền thông nhà nước Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đưa tin nhân chuyến thăm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tới UAE, người đồng cấp nước chủ nhà Zayed Al Nahyan nhấn mạnh rằng đã đến lúc Damascus nên tái hòa nhập khu vực Arab rộng lớn hơn.

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Assad đến UAE trong nhiều năm qua, diễn ra sau chuyến thăm của ông đến Oman tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục