Scotland để ngỏ quyết định trưng cầu ý dân về quyền độc lập

Thủ hiến Scotland Sturgeon khẳng định sẽ chỉ đưa ra quyết định về việc cuộc trưng cầu ý dân về quyền độc lập của vùng lãnh thổ này sau khi tương lai mối quan hệ giữa Anh và EU trở nên rõ ràng hơn.
Scotland để ngỏ quyết định trưng cầu ý dân về quyền độc lập ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May (phải) trong cuộc gặp Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tại Glasgow. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/1, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon đã để ngỏ quyết định về khả năng tiến hành trưng cầu ý dân về quyền độc lập của vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh này cho tới khi các điều khoản chi tiết về thỏa thuận Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, trở nên rõ ràng hơn.

Trả lời phỏng vấn truyền hình, Thủ hiến Sturgeon khẳng định sẽ chỉ đưa ra quyết định về việc cuộc trưng cầu ý dân về quyền độc lập của vùng lãnh thổ này sau khi tương lai mối quan hệ giữa Anh và EU trở nên rõ ràng hơn. Theo đó, dựa trên những phát biểu của Thủ tướng Anh và Ủy ban ​châu Âu, mối quan hệ trong tương lai giữa Anh và EU sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn vào khoảng mùa Thu và khi đó, bà Sturgeon sẽ thông báo với nghị viện và người dân Scotland về các bước đi phù hợp cho vùng lãnh thổ này.

Ngoài ra, bà Sturgeon cũng nhấn mạnh hiện tại là thời điểm để Anh thảo luận về quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu trong các cuộc đàm phán giữa Anh và EU trong thời gian tới trong bối cảnh một mối quan hệ thương mại song phương lỏng lẻo sẽ không đem lại bất cứ lợi ích nào cho tất cả các bên.

Trong diễn biến liên quan đến tiến trình Brexit, cùng ngày, Chủ tịch Công đảng Anh Jeremy Corbyn đã kêu gọi một cuộc bỏ phiếu ý nghĩa về thỏa thuận Brexit tại Quốc hội Anh vào cuối năm nay, đồng thời nhấn mạnh đảng này không kêu gọi một cuộc trưng cầu ý dân mới về vấn đề Brexit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.