SEA Games 30: Thái Lan đoạt tấm Huy chương Vàng đầu tiên

Chiều 29/11, ở nội dung bóng nước (water polo) dành cho nữ, sau chiến thắng đậm 20-2 trước Singapore, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ chắc chắn giành được Huy chương Vàng với thành tích 3 trận toàn thắng.
SEA Games 30: Thái Lan đoạt tấm Huy chương Vàng đầu tiên ảnh 1Môn bóng nước tại SEA Games 30. (Nguồn: Straits Times)

Thái Lan sẽ là đoàn thể thao giành được tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 (SEA Games 30) đang diễn ra tại Philippines.

Chiều 29/11, ở nội dung bóng nước (water polo) dành cho nữ, sau chiến thắng đậm 20-2 trước Singapore, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ chắc chắn giành được Huy chương Vàng với thành tích 3 trận toàn thắng.

Ở bộ môn water polo dành cho nữ tại SEA Games 30, chỉ có 3 đội tuyển tham dự là Thái Lan, Singapore và Philippines.

[Lễ thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30]

Các đội tuyển này thi đấu vòng tròn 2 lượt, đội nào dẫn đầu sẽ giành Huy chương Vàng, đội về nhì có được Huy chương Bạc trong khi đội xếp thứ 3 không có huy chương.

Với việc đã thắng 3 trên tổng số 4 trận, đội nữ Thái Lan chắc chắn giành Huy chương Vàng sớm một lượt đấu.

Theo lịch thi đấu của SEA Games 30, ngày 30/11, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ đấu với chủ nhà Philippines ở lượt trận cuối cùng, trước khi họ chính thức được trao tấm Huy chương Vàng đầu tiên của kỳ đại hội năm nay vào ngày 1/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục