SEA Games 31: Bóng rổ nữ Việt Nam thắng liên tiếp 3 trận

Với thể thức đấu vòng tròn một lượt, mỗi trận của đội tuyển Việt Nam đều được coi là một trận chung kết khi các đối thủ có chất lượng rất đồng đều.
SEA Games 31: Bóng rổ nữ Việt Nam thắng liên tiếp 3 trận ảnh 1Pha đi bóng của Kaylynne Trương (số 14, Việt Nam) trong vòng vây của đội Campuchia. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Ngày 13/5, ngày thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ thi đấu môn bóng rổ 3x3 (thi đấu nửa sân) tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thanh Trì (Hà Nội), đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp.

Tham dự nội dung thi đấu nữ 3x3 có 7 đội bóng đến từ 7 quốc gia gồm: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Với thể thức đấu vòng tròn một lượt, mỗi trận của đội tuyển Việt Nam đều được coi là một trận chung kết khi các đối thủ có chất lượng rất đồng đều.

Đội hình 3x3 của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam gồm Trương Thảo My, Trương Thảo Vy, Trần Thị Anh Đào, Huỳnh Thị Ngoan.

Trong ngày 13/5, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam thi đấu 4 trận nhưng đã thắng 3 trận và thua 1 trận.

Cụ thể, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam thắng đương kim vô địch SEA Games 30 Philippines với tỷ số 21-18; thắng Malaysia với tỷ số 21-13; thắng Campuchia với tỷ số 21-7 và thua Indonesia với tỷ số 18-19.

Để lại ấn tượng cho Ban Tổ chức và khán giả trên sân lại là trận thi đấu cuối cùng trong ngày của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam với đội tuyển bóng rổ nữ Campchia. 

[SEA Games 31: Tuyển bóng rổ Philippines đề nghị bổ sung thêm người]

Ở trận đấu này, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã tạo ra "cơn mưa" 2 điểm tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thanh Trì.

Liên tiếp các cầu thủ như Trương Thảo My, Trương Thảo Vy, Trần Thị Anh Đào ghi 2 điểm ở khu vực vòng ngoài, nhưng ở trận đấu này Huỳnh Thị Ngoan mới là người ghi nhiều điểm nhất trận với khoảng 7 lần ném bóng xa ăn điểm. 

Ngày 14/5 sẽ tiếp tục diễn ra các trận thi đấu nội dung 3x3 của cả nam và nữ, nhằm chọn ra đội có điểm số cao để Ban Tổ chức trao huy chương và phần thưởng./.

Đinh Thanh Tâm (số 23, Việt Nam) dẫn bóng trước sự kìm kẹp của Larry Liew (số 11, Singapore). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Đinh Thanh Tâm (số 23, Việt Nam) dẫn bóng trước sự kìm kẹp của Larry Liew (số 11, Singapore). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Ông Trần Tiễn Nghiêm Minh, HLV đội tuyển Bóng rổ nữ Việt Nam chỉ đạo các học trò. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Ông Trần Tiễn Nghiêm Minh, HLV đội tuyển Bóng rổ nữ Việt Nam chỉ đạo các học trò. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Kayleigh Trương (số 11, nữ Việt Nam, áo trắng) ăn mừng chiến thắng 21-18 trước nữ Philippines. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Kayleigh Trương (số 11, nữ Việt Nam, áo trắng) ăn mừng chiến thắng 21-18 trước nữ Philippines. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha đi bóng của Kaylynne Trương (số 14, Việt Nam) trong vòng vây của đội Campuchia. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha đi bóng của Kaylynne Trương (số 14, Việt Nam) trong vòng vây của đội Campuchia. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha tranh bóng giữa Huỳnh Ngoan (số 8, nữ Việt Nam) và Jasmie Kong (số 23, nữ Campuchia). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha tranh bóng giữa Huỳnh Ngoan (số 8, nữ Việt Nam) và Jasmie Kong (số 23, nữ Campuchia). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Kayleigh Trương (số 11, Việt Nam, áo trắng) dẫn bóng trong sự kìm kẹp của Angelica Surada (số 8, Philippines, áo xanh). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Kayleigh Trương (số 11, Việt Nam, áo trắng) dẫn bóng trong sự kìm kẹp của Angelica Surada (số 8, Philippines, áo xanh). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha lên rổ ghi điểm của Justin Young (số 12, nam Việt Nam) trong trận thắng nam Singapore 21-15. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha lên rổ ghi điểm của Justin Young (số 12, nam Việt Nam) trong trận thắng nam Singapore 21-15. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha lên rổ ghi điểm của Justin Young (số 12, nam Việt Nam) trong trận thắng nam Singapore với tỉ số 21-15. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha lên rổ ghi điểm của Justin Young (số 12, nam Việt Nam) trong trận thắng nam Singapore với tỉ số 21-15. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha dẫn bóng của Kaylynne Trương (số 14, nữ Việt Nam) trong sự truy cản của Afril Bernardino (số 3, nữ Philippines). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha dẫn bóng của Kaylynne Trương (số 14, nữ Việt Nam) trong sự truy cản của Afril Bernardino (số 3, nữ Philippines). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khán giả bùng nổ trước những trận thắng của đội tuyển Bóng rổ 3x3 Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khán giả bùng nổ trước những trận thắng của đội tuyển Bóng rổ 3x3 Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha dẫn bóng của Justin Young (số 12, nam Việt Nam) trong sự truy cản của Lim Yuan (số 0, nam Singapore). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Pha dẫn bóng của Justin Young (số 12, nam Việt Nam) trong sự truy cản của Lim Yuan (số 0, nam Singapore). (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khán giả bùng nổ trước những trận thắng của đội tuyển Bóng rổ 3x3 Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khán giả bùng nổ trước những trận thắng của đội tuyển Bóng rổ 3x3 Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Huỳnh Ngoan (số 8, nữ Việt Nam, áo trắng) dẫn bóng trong sự kìm kẹp của Angelica Surada (số 8, nữ Philippines, áo xanh).(Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Huỳnh Ngoan (số 8, nữ Việt Nam, áo trắng) dẫn bóng trong sự kìm kẹp của Angelica Surada (số 8, nữ Philippines, áo xanh).(Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khán giả bùng nổ trước những trận thắng của đội tuyển Bóng rổ 3x3 Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Khán giả bùng nổ trước những trận thắng của đội tuyển Bóng rổ 3x3 Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục