SEA Games 31: Điền kinh Việt Nam giành thêm 4 huy chương Vàng

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 môn Điền kinh và sau 29 nội dung đã diễn ra, đoàn Việt Nam đã giành được tổng số 13 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng.
SEA Games 31: Điền kinh Việt Nam giành thêm 4 huy chương Vàng ảnh 1Vận động viên Nguyễn Thị Oanh nhận huy chương Vàng nội dung chạy 3000m vượt chướng ngoại vật. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Thêm 4 tấm huy chương Vàng đã được các tuyển thủ của Đội tuyển Điền kinh Quốc gia mang về trong ngày thi đấu thứ 3 của môn "thể thao nữ hoàng" tại SEA Games 31.

Nhiều cuộc "đổi ngôi" chính trong nội bộ Đội tuyển Điền kinh Quốc gia đã xuất hiện trong ngày 16/5 với sự vươn lên rất mạnh mẽ và quyết tâm cao của các vận động viên trẻ. Đáng chú ý nhất, Lê Tiến Long, chân chạy 21 tuổi đã có cú nước rút ngoạn mục để giành chiến thắng trước người "đàn anh" Đỗ Quốc Luật ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Thành tích 9 phút 2 giây 84 mang về cho chàng trai Hà Tĩnh tấm huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, trong khi đó nhà vô địch SEA Games 30 Đỗ Quốc Luật về đích thứ 2 với thời gian 9 phút 6 giây 44.

[SEA Games 31 ngày 16/5: Đoàn thể thao Việt Nam đã có 88 HCV]

Trước đó, nhà vô địch ASIAD 18 Bùi Thị Thu Thảo cũng không thể giành chiến thắng trước người đàn em Vũ Thị Ngọc Hà ở nội dung nhảy xa nữ. Cuộc so tài giữa 2 vận động viên Việt Nam đã diễn ra vô cùng hấp dẫn; Ngọc Hà đã giành chiến thắng với thành tích 6m39, nhiều hơn 1cm so với Thu Thảo và giành tấm Huy chương Vàng SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Cũng trong ngày 16/5, Đội tuyển Điền kinh Quốc gia còn giành thêm 2 tấm huy chương Vàng do công của Bùi Thị Nguyên nội dung 110m rào (thành tích 13 giây 51) và Khuất Phương Anh nội dung 800m nữ (thành tích 2 phút 8 giây 74).

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 môn Điền kinh và sau 29 nội dung đã diễn ra, đoàn Việt Nam đã giành được tổng số 13 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng, chuẩn bị hoàn thành chỉ tiêu giành 15-17 huy chương Vàng đặt ra trước thềm SEA Games 31.

Đoàn Thái Lan giành được 9 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng. Tiếp theo là đoàn Philippines với 3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng.../.

Các vận động viên nhận giải nội dung 3000m vượt chướng ngại vật: Lê Tiến Long (Việt Nam) Huy chương Vàng, Đỗ Quốc Luật (Việt Nam) HCB và Atjong Purwanto Tio (Indonesia) HCĐ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên nhận giải nội dung 3000m vượt chướng ngại vật: Lê Tiến Long (Việt Nam) Huy chương Vàng, Đỗ Quốc Luật (Việt Nam) HCB và Atjong Purwanto Tio (Indonesia) HCĐ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Lê Tiến Long (812, Việt Nam) và vận động viên Đỗ Quốc Luật (810, Việt Nam) lần lượt giành Huy chương Vàng trên đường đua 3000m vượt chướng ngại vật.(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Lê Tiến Long (812, Việt Nam) và vận động viên Đỗ Quốc Luật (810, Việt Nam) lần lượt giành Huy chương Vàng trên đường đua 3000m vượt chướng ngại vật.(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Lê Tiến Long (812, Việt Nam) và vận động viên Đỗ Quốc Luật (810, Việt Nam) lần lượt giành Huy chương Vàng và HCB trên đường đua 3000m vượt chướng ngại vật. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Lê Tiến Long (812, Việt Nam) và vận động viên Đỗ Quốc Luật (810, Việt Nam) lần lượt giành Huy chương Vàng và HCB trên đường đua 3000m vượt chướng ngại vật. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên nhận giải nội dung nhảy xa nữ, vận động viên Vũ Thị Ngọc Hà (Việt Nam) đạt Huy chương Vàng, Bùi Thị Thu Thảo (Việt Nam) HCB và Maria Londa Natalia (Indonesia) HCĐ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên nhận giải nội dung nhảy xa nữ, vận động viên Vũ Thị Ngọc Hà (Việt Nam) đạt Huy chương Vàng, Bùi Thị Thu Thảo (Việt Nam) HCB và Maria Londa Natalia (Indonesia) HCĐ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Trao Huy chương Vàng nội dung nhảy xa cho vận động viên Vũ Thị Ngọc Hà (Việt Nam) với thành tích 6m39. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Trao Huy chương Vàng nội dung nhảy xa cho vận động viên Vũ Thị Ngọc Hà (Việt Nam) với thành tích 6m39. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo (Việt Nam) giành HCB nội dung nhảy xa với thành tích 6,38m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo (Việt Nam) giành HCB nội dung nhảy xa với thành tích 6,38m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Vũ Thị Ngọc Hà giành Huy chương Vàng nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6,39m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Vũ Thị Ngọc Hà giành Huy chương Vàng nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6,39m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Khuất Phương Anh (Việt Nam) Huy chương Vàng, vận động viên Agustiana Manik Mardika (Indonesia) HCB và vận động viên Savinder Kaur Joginder Sing (Malaysia) HCĐ nội dung chạy 800m nữ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Khuất Phương Anh (Việt Nam) Huy chương Vàng, vận động viên Agustiana Manik Mardika (Indonesia) HCB và vận động viên Savinder Kaur Joginder Sing (Malaysia) HCĐ nội dung chạy 800m nữ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Khuất Phương Anh (Việt Nam) Huy chương Vàng nội dung chạy 800m nữ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Khuất Phương Anh (Việt Nam) Huy chương Vàng nội dung chạy 800m nữ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Khuất Phương Anh (838, Việt Nam) trên đường chạy 800m nữ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Khuất Phương Anh (838, Việt Nam) trên đường chạy 800m nữ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Bùi Thị Nguyên (Việt Nam) Huy chương Vàng nội dung 100m vượt rào nữ, Emila Nova (Indonesia) HCB và vận động viên Jelly D.P Casal (Philippines) HCĐ.(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Bùi Thị Nguyên (Việt Nam) Huy chương Vàng nội dung 100m vượt rào nữ, Emila Nova (Indonesia) HCB và vận động viên Jelly D.P Casal (Philippines) HCĐ.(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Bùi Thị Nguyên (Việt Nam) Huy chương Vàng nội dung 100m vượt rào nữ.(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Bùi Thị Nguyên (Việt Nam) Huy chương Vàng nội dung 100m vượt rào nữ.(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Clinton Kingsley Bautissta (522, Philippines) giành Huy chương Vàng 100m vượt rào với thành tích 13.78. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Clinton Kingsley Bautissta (522, Philippines) giành Huy chương Vàng 100m vượt rào với thành tích 13.78. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Clinton Kingsley Bautissta (Philippines) giành Huy chương Vàng 100m vượt rào với thành tích 13.78. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Clinton Kingsley Bautissta (Philippines) giành Huy chương Vàng 100m vượt rào với thành tích 13.78. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên nữ Thái Lan ăn mừng sau khi về nhất tại nội dung 400m phối hợp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên nữ Thái Lan ăn mừng sau khi về nhất tại nội dung 400m phối hợp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các nữ vận động viên Thái Lan nhận sự chúc mừng của cổ động viên nhà sau khi chiến thắng ở nội dung 400m phối hợp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các nữ vận động viên Thái Lan nhận sự chúc mừng của cổ động viên nhà sau khi chiến thắng ở nội dung 400m phối hợp. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Trao giải thưởng nhảy 3 bước nữ cho các vận động viên Subernat Insaeng (Thái Lan) Huy chương Vàng, các vận động viên Queenie Ting King Ni (Malaysia) HCB và Choo Kang Ni (Malaysia) HCĐ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Trao giải thưởng nhảy 3 bước nữ cho các vận động viên Subernat Insaeng (Thái Lan) Huy chương Vàng, các vận động viên Queenie Ting King Ni (Malaysia) HCB và Choo Kang Ni (Malaysia) HCĐ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên nhận giải nội dung nhảy sào nữ: vận động viên Nor Sarah Binti Adi (Malaysia) Huy chương Vàng với thành tích 4m, vận động viên Chothicha Khabut (Thái Lan) HCB và vận động viên Alyana Joyce Nicolas Martinez (Philippines) HCĐ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên nhận giải nội dung nhảy sào nữ: vận động viên Nor Sarah Binti Adi (Malaysia) Huy chương Vàng với thành tích 4m, vận động viên Chothicha Khabut (Thái Lan) HCB và vận động viên Alyana Joyce Nicolas Martinez (Philippines) HCĐ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên nam trên đường đua 4x100m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên nam trên đường đua 4x100m. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Lê Tiến Long (Việt Nam) giành Huy chương Vàng nội dung 3000m vượt chướng ngại vật. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Lê Tiến Long (Việt Nam) giành Huy chương Vàng nội dung 3000m vượt chướng ngại vật. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh nhận Huy chương Vàng nội dung chạy 3000m vượt chướng ngại vật. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh nhận Huy chương Vàng nội dung chạy 3000m vượt chướng ngại vật. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Joshua Robert Atkinson (712, Thái Lan) về nhất chạy 800m nam với thành tích 1phút 55.75. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Joshua Robert Atkinson (712, Thái Lan) về nhất chạy 800m nam với thành tích 1phút 55.75. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Bùi Thị Nguyên (Việt Nam) đang bứt phá và giành Huy chương Vàng nội dung 100m rào nữ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Vận động viên Bùi Thị Nguyên (Việt Nam) đang bứt phá và giành Huy chương Vàng nội dung 100m rào nữ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên trên đường đua 100m vượt rào nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Các vận động viên trên đường đua 100m vượt rào nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục