SEA Games 31: Kickboxing Việt Nam, Thái Lan thể hiện sức mạnh ở Tứ kết

Ngày thi đấu thứ hai môn Kickboxing đã không có bất ngờ nào xảy ra khi những võ sỹ được đánh giá cao hơn đã dễ dàng đánh bại các đối thủ để bước vào vòng bán kết, trong đó có 2 đại diện của Việt Nam.
SEA Games 31: Kickboxing Việt Nam, Thái Lan thể hiện sức mạnh ở Tứ kết ảnh 1VĐV Nguyễn Quang Huy của đội Kickboxing Việt Nam (xanh) thắng VĐV Chhut Vannthong của đội Campuchia (đỏ) với tỷ số 3-0. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Tối 9/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra 10 trận đấu tại vòng tứ kết môn Kickboxing.

Ngày thi đấu thứ hai môn Kickboxing đã không có bất ngờ nào xảy ra khi những võ sỹ được đánh giá cao hơn đã dễ dàng đánh bại các đối thủ để bước vào vòng bán kết; trong đó có 2 đại diện của Việt Nam là võ sỹ Huỳnh Văn Tuấn và Nguyễn Quang Huy.

Đối thủ của Huỳnh Văn Tuấn tại vòng tứ kết nội dung Full Contact, hạng cân dưới 51kg là võ sỹ người Lào Khamsathone Khamphouvanh.

Là đương kim vô địch SEA Games 30 tại Philippines cách đây gần 3 năm nên ngay những phút đầu tiên Tuấn nhập cuộc khá tự tin và liên tiếp đẩy đối thủ vào thế phải chống đỡ.

Kết quả chung cuộc võ sỹ Huỳnh Văn Tuấn của Việt Nam thắng võ sỹ người Lào với tỷ số 3-0 và đã góp mặt vào trận bán kết.

Tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng của Huỳnh Văn Tuấn, võ sỹ người Bắc Ninh Nguyễn Quang Huy đã không làm các cổ động viên nhà phải thất vọng khi giành chiến thắng 3-0 trước đối trước võ sỹ người Campuchia Chhut Vannthong, tại nội dung Low Kick, hạng cân dưới 60kg nam.

Nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ người hâm mộ Bắc Ninh Nguyễn Quang Huy ngay lập tức chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối khi anh liên tiếp đưa ra những cú đánh khiến đối thủ không kịp trở tay để thẳng tiến vào vòng bán kết.

Bên cạnh đó, ba võ sỹ của Thái Lan góp mặt tại trận Tứ kết cũng dễ dàng giành chiến thắng trước các đối thủ để bước tiếp vào vòng Bán kết.

[SEA Games 31: Kickboxing Việt Nam thắng tuyệt đối trong trận tứ kết]

Cụ thể, tại nội dung Full Contact, hạng cân dưới 56kg nữ, võ sỹ Namrak Surachada (Thái Lan) giành chiến thắng trước võ sỹ Touch Chanvotey (Campuchia); võ sỹ Thapphli Thongchai (Thái Lan) cũng dễ dàng giành chiến thắng trước võ sỹ người Lào Khieosavath Damxoumphone. Tại nội dung Low Kick dưới 71kg dành cho nam và tại nội dung LowKich, hạng cân dưới 60kg nam, võ sỹ người Thái Lan Valsiripattana Chai Kampanart đã giành chiến thắng trước võ sỹ Lumbantungkup Bonatua (Indonesia).

SEA Games 31: Kickboxing Việt Nam, Thái Lan thể hiện sức mạnh ở Tứ kết ảnh 2VĐV Huỳnh Văn Tuấn của đội Kickboxing Việt Nam (đỏ) chiến thắng với tỷ số 3:0 trước Khamsathone Khamphouvanh của đội Kickboxing Lào (xanh).( Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Ở các trận đấu còn lại, nội dung Full Contact, hạng cân dưới 51kg nam, võ sỹ Masdor Mohammad Rifdean (Malaysia) đã giành chiến thắng trước võ sỹ người Campuchia Kham Khlaneang; võ sỹ Pattisamallo Salmri Stendra (Indonesia) giành chiến thắng trước Fegcandaryl Chulipas (Philippines).

Nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg nam, võ sỹ người Philippines Antonio Honorio Banario giành chiến thắng trước võ sỹ người Indonesia Tanoi Yermias Yohanes; võ sỹ người Campuchia Chhoeung Lvay giành chiến thắng trước võ sỹ Sutari Muhammad (Singapore).

Môn Kickboxing SEA Games 31 có sự tham gia của 8 quốc gia là: Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia, Singapore với gần 90 vận động viên.

Các trận đấu Kickboxing tại SEA Games 31 được tiến hành theo Điều lệ của Liên đoàn Kickboxing châu Á. Các vận động viên thi đấu theo hình thức loại trực tiếp trong từng nội dung và hạng cân. Thời gian thi đấu mỗi trận là 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút và giữa hiệp nghỉ 1 phút.

Các nội dung thi đấu Kickboxing SEA Games 31 gồm Low Kick và Full Contact (tên nội dung được quy định trong Kickboxing). Trong đó, nam thi đấu ở 7 hạng cân (51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 67kg và 71kg) và 5 hạng cân nữ (48kg, 52kg, 56kg, 60kg, 65kg). Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký 1 nội dung thi đấu.

Theo lịch thi đấu, ngày thi đấu thứ ba môn Kickboxing (10/5) sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu./.

Vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) thắng Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân cưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) thắng Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân cưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Trận đấu giữa vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) và vận động viên Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Trận đấu giữa vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) và vận động viên Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) thắng Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) thắng Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Cú đá của vận động viên Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) với vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ), ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Cú đá của vận động viên Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) với vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ), ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Antonio Honorio-Banario của đội Philippines (đỏ) và vận động viên Tanoi Yermias-Yohanes đội Indonesia (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Antonio Honorio-Banario của đội Philippines (đỏ) và vận động viên Tanoi Yermias-Yohanes đội Indonesia (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) và Masdor Mohammad-Rifdean (đội Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) và Masdor Mohammad-Rifdean (đội Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Vận động viên Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) và vận động viên Masdor Mohammad-Rifdean (đội Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Vận động viên Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) và vận động viên Masdor Mohammad-Rifdean (đội Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Rất đông cổ động viên đến cổ vũ cho các trận đấu. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Rất đông cổ động viên đến cổ vũ cho các trận đấu. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Vận động viên Antonio Honorio-Banario của đội Philippines (đỏ) thắng vận động viên Tanoi Yermias-Yohanes đội Indonesia (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Antonio Honorio-Banario của đội Philippines (đỏ) thắng vận động viên Tanoi Yermias-Yohanes đội Indonesia (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) thua Masdor Mohammad_Rifdean (Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) thua Masdor Mohammad_Rifdean (Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục