SEA Games 31: Kickboxing Việt Nam thắng tuyệt đối trong trận tứ kết

Tại các trận đấu vòng tứ kết Kickboxing ngày 9/5, Việt Nam có 2 vận động viên tham gia thi đấu và cả hai đều xuất sắc chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ.
SEA Games 31: Kickboxing Việt Nam thắng tuyệt đối trong trận tứ kết ảnh 1Vận động viên Huỳnh Văn Tuấn (Việt Nam-đỏ) đấu với vận động viên Khamsathone Khamphouvanh (Lào-xanh). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trong ngày thi đấu thứ 2 môn Kickboxing SEA Games 31, tối 9/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh đã diễn ra các trận đấu vòng tứ kết.

Trong ngày thi đấu này, Việt Nam có 2 vận động viên tham gia thi đấu và cả hai đều xuất sắc chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ.

Với nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg, nhà đương kim vô địch Huỳnh Văn Tuấn của đội Kickboxing Việt Nam đã có màn mở đầu khá suôn sẻ.

Ngay từ khi nhập trận anh đã đưa ra các đòn mạnh mẽ, quyết liệt, trấn áp toàn bộ thế trận của đối phương khiến cho Khamsathone Khamphouvanh, đội Kickboxing Lào không kịp trở tay.

Âm thanh “Việt Nam” của các cổ động viên vang lên từ khán đài như tiếp thêm sức mạnh cho Huỳnh Văn Tuấn.

Trong suốt quá trình thi đấu, mặc dù Khamsathone Khamphouvanh là một võ sỹ có nền tảng Boxing, rất khỏe nhưng cùng với kinh nghiệm và chiến thuật “giữ khoảng cách với đối thủ, canh khi đối thủ ra đòn để phản công,” Huỳnh Văn Tuấn đã liên tiếp ghi điểm và đạt kết quả xuất sắc toàn trận đấu, mang về chiến thắng tuyệt đối 3-0.

[SEA Games 31: Kickboxing Việt Nam giành chiến thắng 3 trên 4 trận]

Chia sẻ về niềm vui chiến thắng, Huỳnh Văn Tuấn cho biết sau chiến thắng tại SEA Games 30 được tổ chức ở Philippines, Tuấn cùng Ban Huấn luyện đã lên kế hoạch, các bài giảng cho Tuấn và các thành viên trong đoàn.

Tại SEA Games 31 này, anh rất vinh dự, tự hào được đại diện cho Việt Nam thi đấu. Tuấn sẽ cố gắng hết sức để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

“Trước mắt, em sẽ thi đấu thật tốt trong trận bán kết sắp tới, sau đó bước vào trận chung kết, bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 30,” Huỳnh Văn Tuấn quyết tâm.

Cùng với dư âm chiến thắng của Huỳnh Văn Tuấn, một đại diện được kỳ vọng khác của Việt Nam là Nguyễn Quang Huy đã có trận đấu mãn nhãn với võ sỹ Chhut Vannthong của đội Campuchia tại nội dung Low Kick dưới 60kg nam. 

Vào trận đấu, Nguyễn Quang Huy liên tục đưa ra các đòn đấm, đá chuẩn xác, chiến đấu bằng 200% sức lực và giành chiến thắng tỷ số tuyệt đối 3-0 trước đối thủ.

“Trong lần SEA Games 30 tổ chức ở Philippines, em đã tham gia thi đấu và gặp đối thủ Campuchia nhưng em đã không vượt qua được. Lần này, được thi đấu trên sân nhà, mặc dù đối thủ rất mạnh nhưng em đã vươn lên, đưa ra những 'miếng đòn' trấn áp đối thủ. Đặc biệt, trong những giây phút cuối của hiệp 3, em đã rất mệt nhưng để xứng đáng với kỳ vọng của Ban huấn luyện, niềm tin của các cổ động viên, em đã gắng sức và giành chiến thắng,” Nguyễn Quang Huy bày tỏ.

Ngày 10/5, các trận đấu tiếp theo của môn Kickboxing tại SEA Games 31 tiếp tục diễn ra./.

Vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) thắng Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân cưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) thắng Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân cưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Trận đấu giữa vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) và vận động viên Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Trận đấu giữa vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) và vận động viên Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) thắng Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ) thắng Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Cú đá của vận động viên Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) với vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ), ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Cú đá của vận động viên Nazri-Bin-Sutari Muhammad của đội Singapore (xanh) với vận động viên Chhoeung Lvay của đội Campuchia (đỏ), ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Antonio Honorio-Banario của đội Philippines (đỏ) và vận động viên Tanoi Yermias-Yohanes đội Indonesia (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Antonio Honorio-Banario của đội Philippines (đỏ) và vận động viên Tanoi Yermias-Yohanes đội Indonesia (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) và Masdor Mohammad-Rifdean (đội Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) và Masdor Mohammad-Rifdean (đội Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Vận động viên Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) và vận động viên Masdor Mohammad-Rifdean (đội Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Vận động viên Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) và vận động viên Masdor Mohammad-Rifdean (đội Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Rất đông cổ động viên đến cổ vũ cho các trận đấu. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Rất đông cổ động viên đến cổ vũ cho các trận đấu. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Vận động viên Antonio Honorio-Banario của đội Philippines (đỏ) thắng vận động viên Tanoi Yermias-Yohanes đội Indonesia (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Vận động viên Antonio Honorio-Banario của đội Philippines (đỏ) thắng vận động viên Tanoi Yermias-Yohanes đội Indonesia (xanh) ở nội dung Low Kick, hạng cân dưới 71kg với tỷ số 3-0. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) thua Masdor Mohammad_Rifdean (Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Kham Khlaneang (đội Campuchia, đỏ) thua Masdor Mohammad_Rifdean (Malaysia, xanh) ở nội dung Full Contact hạng cân dưới 51kg với tỷ số 0-3. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục