SEA Games 31: Kickboxing Việt Nam giành chiến thắng 3 trên 4 trận

Chiều 8/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh diễn ra các nội dung thi đấu môn Kickboxing SEA Games 31.
SEA Games 31: Kickboxing Việt Nam giành chiến thắng 3 trên 4 trận ảnh 1Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) tấn công áp đảo Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 8/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh diễn ra các nội dung thi đấu môn Kickboxing SEA Games 31.

Đội Kickboxing Việt Nam đã giành chiến thắng 3 trên 4 trận đấu.

Tham gia thi đấu ở trận thứ 2 trong ngày, ở nội dung Full Contact hạng cân 57kg, vận động viên Nguyễn Xuân Phương của đội Kickboxing Việt Nam gặp khá nhiều áp lực khi phải bảo vệ thành tích của nhà đương kim vô địch SEA Games 30 tại Philippines.

Tuy nhiên, khi vào trận đấu, anh đã nhanh chóng nhập cuộc và đưa ra những đòn mạnh mẽ quyết liệt, nhanh chóng ghi điểm đầu tiên.

Mặc dù vậy, ngay sau đó, vận động viên Arunno Sivapan (đội Thái Lan) đã phản công quyết liệt. Kết thúc chung cuộc, Xuân Phương thua với tỷ số 1:2, phần thắng nghiêng về đội Thái Lan.

[Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 chính thức nhảy số]

Cũng với nội dung Full Contact ở hạng cân 48kg, ngay sau trận đấu của Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga gặp Teo Vireen (đội Malaysia), mang trên mình bộ trang phục màu xanh, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Hằng Nga với những đòn dứt khoát, lối đánh chuyên nghiệp đã phát huy khả năng của bản thân và chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 3:0.

Mặc dù trong kỳ SEA Games 30, Nguyễn Thế Hưởng chỉ giành Huy chương đồng nhưng trong trận ra quân đầu tiên tại SEA Games 31, Thế Hưởng đã nhanh chóng nhập cuộc, giành chiến thắng tuyệt đối trước Nehyeban Carlos Alvarez, đội Philippines với tỷ số 3:0 ở nội dung Low Kick, hạng cân 67kg.

Cũng trong buổi đấu đầu tiên, Bùi Hải Linh, vận động viên được đánh giá là gương mặt trẻ triển vọng của Kickboxing hạng cân 52kg nội dung Low Kick đã giành chiến thắng 2:1 trước đối thủ Nao Srey Pov (đội Campuchia).

Theo lịch thi đấu, ngày thi đấu thứ hai môn Kickboxing (9/5) sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng loại và tứ kết./.

Các cổ động viên Campuchia vui mừng khi vận động viên Toch Rachhan (Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Các cổ động viên Campuchia vui mừng khi vận động viên Toch Rachhan (Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
 Vận động viên Toch Rachhan(Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Toch Rachhan(Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vận động viên Toch Rachhan (Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Toch Rachhan (Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vận động viên Toch Rachhan (Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Toch Rachhan (Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Toch Rachhan(Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vận động viên Toch Rachhan(Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
 Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan(Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan(Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Vận động viên Esteban Jomar_Balangui của Philippines (mũ đỏ) và vận động viên Toch Tachhan của Campuchia (mũ xanh) thi đấu. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Vận động viên Esteban Jomar_Balangui của Philippines (mũ đỏ) và vận động viên Toch Tachhan của Campuchia (mũ xanh) thi đấu. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) tấn công áp đảo Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)(Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) tấn công áp đảo Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)(Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) tấn công áp đảo Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) tấn công áp đảo Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) giành chiến thắng trước Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) giành chiến thắng trước Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục