Siêu bão Haiyan đi vào đất liền sẽ ở cấp 12, cấp 13

Dự kiến khi đến đất liền Việt Nam, bão Haiyan - mạnh nhất trong lịch sử ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, vẫn đạt cấp 12, cấp 13.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Haiyan có khả năng là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

Dự kiến khi đến đất liền Việt Nam, bão vẫn đạt cấp 12, cấp 13 và giật đến cấp 15, cấp 16. Sức tàn phá của cơn bão này rất lớn.

Với cấp 12, cấp 13 các loại nhà cấp 4, nhà khung ở ven biển có khả năng bị sụp đổ, nhà mái bằng sẽ bị ảnh hưởng nếu chất lượng xây dựng không cao.

Ông Hải cho biết, hầu hết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa sẽ chịu tác động của bão, khu vực trọng tâm có thể ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bão càng mạnh thì mưa càng lớn.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên có khả năng mưa to và rất to. Khu vực tập trung mưa lớn vẫn là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và hai tỉnh phía ngoài là Thanh Hóa và Hà Tĩnh với lượng mưa dự kiến lên đến 300 mm đến 500mm.

Tuy vậy cũng không loại trừ những khu vực có mưa cục bộ lên đến 500-600 mm, ông Hải nhận định.

Bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ở Biển Đông cũng như ảnh hưởng tới đất liền, một phần có thể do biến đổi khí hậu, một phần là do hoạt động hoàn lưu năm nay có những điều đặc biệt so với những năm khác và đặc biệt là bão mạnh xuất hiện nhiều.

Các cơ quan nghiên cứu cũng đã đưa ra một số kết quả nghiên cứu là biến đổi khí hậu không làm gia tăng số lượng các cơn bão mà sẽ làm xuất hiện nhiều hơn các cơn bão mạnh.

"Những năm gần đây, khuynh hướng của mùa bão đang mở rộng ra cả thời kỳ không có bão. Mùa bão năm 2013, khả năng còn kéo dài sang tháng 12. Dự báo cuối tháng 11, đầu tháng 12 vẫn còn một đến hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và đây chưa phải là cơn bão cuối cùng," ông Hải khẳng định./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục