Slovakia: Các đảng cánh hữu nắm quyền điều hành

Bốn đảng ở Slovakia đã nhất trí thành lập chính phủ liên hiệp do Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Iveta Radicova đứng đầu.
Ngày 3/7, bốn đảng trung hữu giành đa số ghế trong Quốc hội Slovakia sau cuộc tổng tuyển cử mới đây đã nhất trí thành lập chính phủ liên hiệp do Chủ tịch Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (SDKU) Iveta Radicova đứng đầu và một nhà cải cách thị trường làm bộ trưởng tài chính.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với các đối tác khác, bà Radicova cho biết SDKU, đảng Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (KDH), đảng Tự do và Đoàn kết (SaS), và đảng Most-Hid của người sắc tộc Hungary, đã đạt thỏa thuận về thành lập chính phủ liên hiệp, tất cả các vấn đề đã được giải quyết để chính phủ mới nhậm chức vào ngày 8/7 tới.

Theo các nhà quan sát, việc bà Radicova trước đó trong ngày quyết định đưa ông Ivan Miklos trở lại vị trí bộ trưởng tài chính mà ông từng nắm giữ trong các năm từ 2002-2006, cho thấy Chính phủ mới quyết tâm ổn định khu vực tài chính công vì điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Slovakia.

Slovakia là nước nghèo nhất trong Khu vực đồng euro. Nợ công của nước này chỉ chiếm 35,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), bằng một nửa mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU), nhưng đang có chiều hướng gia tăng.

Cam kết của Chính phủ mới giảm thâm hụt ngân sách nhà nước từ gần 7% GDP trong năm 2009 xuống dưới 2% vào năm 2014 cũng thể hiện quyết tâm của Bratislava muốn ủng hộ kế hoạch của EU siết chặt các qui định trong Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng của tổ chức này.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12/6 vừa qua, đảng cánh tả Smer của Thủ tướng Robert Fico giành được nhiều phiếu nhất, song không tìm được đối tác để chiếm thế đa số trong Quốc hội.

Tuy nhiên, theo truyền thống chính trị ở Slovakia, Tổng thống Ivan Gasparovic vẫn chỉ định ông Phicô tiến hành các cuộc đàm phán thành lập chính phủ với thời hạn chót là ngày 23/6 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục