Số ca tử vong ở Italy vì COVID-19 vượt mốc 20.000 người

Số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho thấy tính đến ngày 13/4, nước này đã ghi nhận thêm 3.153 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 lên 159.516 trường hợp.
Số ca tử vong ở Italy vì COVID-19 vượt mốc 20.000 người ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Turin, Italy ngày 7/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN dẫn số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết tính đến ngày 13/4, nước này đã ghi nhận thêm 3.153 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 lên 159.516 trường hợp.

Như vậy, số ca bệnh mới được ghi nhận ở Italy nằm ở mức thấp nhất kể từ ngày 7/4.

[Dịch bệnh COVID-19: Số ca tử vong mới tại Italy bắt đầu giảm]

Trong khi đó, số bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Italy trong 24 giờ qua đã tăng thêm 566 người, lên tổng cộng 20.465 trường hợp.

Tuy nhiên, số bệnh nhân hồi phục đã tăng thêm 1.224 ca, lên 35.435 người. Tổng số bệnh nhân phải điều trị tích cực là 3.260 trường hợp (giảm 83 ca). Ngoài ra, Italy hiện ghi nhận 28.023 ca nhập viện và 72.333 ca cách ly tại nơi ở.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục