Số người thiệt mạng ở Trung Quốc lên gần 600

Tới sáng 15/4, số người thiệt do trận động đất 7,1 độ Richter ở tỉnh Thanh Hải đã lên tới 589 người, số bị thương là hơn 10.000 người.
Tính tới sáng 15/4, số người thiệt do trận động đất 7,1 độ Richter ở tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) đã lên tới 589 người, trong khi số người bị thương là hơn 10.000 người.

Sau trận động đất, Trung tâm cứu hộ của tỉnh Thanh Hải đã triển khai các nhóm phụ trách cứu hộ, chăm lo cho các nạn nhân sống sót sau động đất và kiểm soát bệnh dịch.

Ông Giả Ứng Trung, Bí thư huyện ủy huyện Ngọc Thụ, đã kêu gọi tất cả giới chức địa phương nỗ lực hết mình để cứu hộ và cứu viện, cảnh báo những người không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cách chức ngay lập tức.

Phần lớn những người sống sót phải ở lại ngoài trời đêm giá rét trong tình trạng không có điện và phương tiện cấp cứu, trong khi các nhân viên cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Đội cứu hộ mới dựng được 50 lều tạm tại thị trấn Kết Cổ, gần tâm chấn ở huyện Ngọc Thụ, tuy nhiên hậu quả của động đất ở khu vực có tới hơn 100.000 dân này là quá lớn.

Nhiều người sống sót đã tạm trú tại các tòa nhà còn nguyên vẹn. Chỉ riêng khuôn viên Ủy ban Thể thao huyện Ngọc Thụ đã chứa tới 1.000 người.

Đài Khí tượng Quốc gia ngày 14/4 dự báo nhiệt độ giữa ngày và đêm trong mấy ngày qua dao động từ -3 đến 15 độ C.

Các cơ quan cứu hộ thiên tai Trung Quốc phát động quỹ ứng phó khẩn cấp với nỗ lực cứu trợ động đất ở tỉnh Thanh Hải. Chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng thông báo sẽ cấp 200 triệu Nhân dân tệ (tương đương 29,3 triệu USD) cho quỹ này, đồng thời kêu gọi quyên góp từ các địa phương và hỗ trợ của quốc tế.

Ngay sau trận động đất, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồi Lương Ngọc đã tới huyện Ngọc Thụ, chỉ đạo ưu tiên hoạt động cứu trợ và giải cứu các nạn nhân bị thương còn mắc kẹt trong đống đổ nát nhằm giảm thiểu thương vong.

Bộ Công an Trung Quốc (MPS) đã huy động 1.775 nhân viên cứu hỏa, 466 chiến sĩ công an và 160 nhân viên y tế kèm trang thiết bị từ các tỉnh như Quảng Đông, Tứ Xuyên, Cam Túc, Vân Nam, Tây Tạng và Ninh Hạ đến các khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến nay, đội giải cứu của MPS đã cứu được hơn 900 người từ đống đổ nát.

Ngày 14/4, Bộ Y tế Trung Quốc (MOH) đã thành lập Ban chỉ đạo khẩn cấp do Bộ trưởng Trần Trúc và Thứ trưởng Trương Mao đứng đầu.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo, MOH lập kế hoạch ứng phó thiên tai và triển khai lực lượng nhân viên y tế trên toàn quốc tham gia cứu trợ các nạn nhân. MOH đã cử 287 y bác sĩ ở Thanh Hải và các tỉnh lân cận Tứ Xuyên, Cam Túc và Tây Tạng đến hiện trường.

Đồng thời, Bộ này cũng thành lập 18 đoàn gồm 396 chuyên gia y tế và 60 nhóm gồm 1.320 nhân viên y tế trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh. Cùng ngày, Quỹ Phát triển Thanh niên Trung Quốc và Hội Chữ thập Đỏ nước này đã quyên góp được hàng triệu NDT ủng hộ các nạn nhân động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục