So sánh hai số 10 của U19 Việt Nam và U19 Australia

Một người là "Messi" của bóng đá trẻ Việt Nam, một người là thần đồng sắp gia nhập Serie A. Cuộc đối đầu Công Phượng-Da Silva là rất đáng được chờ đợi.
So sánh hai số 10 của U19 Việt Nam và U19 Australia ảnh 1Công Phượng sẽ gợi lại những ký ức buồn với người Australia. Anh là tác giả của hai bàn thắng trong trận thắng 5-1 cách đây một năm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nguyễn Công Phượng và Daniel De Silva chắc chắn là hai cái tên được chú ý nhiều nhất trong cuộc đối đầu U19 Việt Nam-U19 Australia chiều tối nay (5/9). Số 10 nào xuất sắc hơn, đội bóng của người đó sẽ có cơ hội lớn để chiến thắng.

Công Phượng và Daniel De Silva có rất nhiều điểm tương đồng. Họ cùng mang áo số 10, cùng thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi, cùng là những ngôi sao tấn công xuất sắc, cảm hứng của cả đội bóng. Nhưng giữa họ, vẫn có những điểm riêng rất khác biệt. Chính sự khác nhau ấy có thể quyết định ai là người chơi tốt hơn và giúp đội bóng giành thắng lợi trong chiều nay.

Trước hết, về lối chơi, cả Công Phượng và Da Silva đều thi đấu ở vị trí tiền vệ công, hoạt động rộng sau lưng các tiền đạo. Họ cùng nhỏ con, kỹ thuật, tốc độ, chuyền và sút đều tốt. Cả hai đều thuận chân phải và là người nhận nhiệm vụ đột phá tuyến phòng ngự của đối thủ.

Nhưng so với Công Phượng, Da Silva chơi thấp hơn. Anh hoạt động ở khu vực giữa sân và hai bên nhiều hơn. Da Silva cũng rê dắt ít hơn, sở hữu lối đá đơn giản và những đường chuyền sắc lẹm. Anh thi đấu được ở cả trung lộ và hai biên. Trong khi đó, Công Phượng nổi tiếng nhất với kỹ năng qua người và các pha xử lý ở tốc độ cao. Anh di chuyển rộng nhưng cũng chỉ tập trung ở khu vực trung lộ chứ ít có các tình huống đi bóng xuyên xuống hai cánh.

Điều đó khiến Công Phượng có nhiều cơ hội tiếp cận với khung thành đối thủ và ghi bàn hơn. Tại vòng loại giải U19 châu Á 2014, Công Phượng đã có 7 bàn chỉ sau ba trận. Còn Da Silva mới ghi được 2 bàn sau 11 lần ra sân với U20 Australia.

So sánh hai số 10 của U19 Việt Nam và U19 Australia ảnh 2Da Silva và Công Phượng đều nhỏ con nhưng khéo léo, tốc độ và khá tinh ranh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Về danh tiếng, Da Silva hoàn toàn vượt trội so với Công Phượng. Tiền đạo của học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG mới được các nền bóng đá trẻ của Đông Nam Á biết tới trong khi Da Silva đã từng dự giải U20 thế giới, được AS Roma mua về với giá 2,5 triệu USD và sẽ sang Serie A thi đấu từ mùa bóng tới.

Về kinh nghiệm, Da Silva từng dự giải vô địch quốc gia Australia A-League từ năm 2013, có hơn 15 trận ở hạng đấu cao nhất Australia. Anh cũng từng có thời gian dài khoác áo U17 và U20 Australia. Đặc biệt, Da Silva từng ra sân trong ba trận đấu của U20 Australia ở giải U20 thế giới tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái. Kinh nghiệm của Da Silva, vì thế, là cực kỳ phong phú.

Ngược lại, Công Phượng đã có ba giải đấu chính thức là giải U19 Đông Nam Á 2013, vòng loại U19 châu Á 2014, Cúp Hassanal Bolkial 2014 và một giải giao hữu U19 quốc tế hồi tháng Một. Anh cùng từng có hai chuyến du đấu Nhật Bản và châu Âu với U19 Việt Nam. Điểm trừ của Công Phượng là anh mới được thi đấu đối kháng sân 11 trong khoảng hơn một năm trở lại đây. Kinh nghiệm của đội trưởng U19 Việt Nam ở các cấp độ bóng đá trẻ hơn hoàn toàn là con số không.

Những so sánh trước trận đấu cho thấy Da Silva đang có phần nhỉnh hơn Công Phượng. Nhưng Phượng cũng có một lợi thế đặc biệt khác là sân nhà, khán giả nhà. Phong độ của Công Phượng và Da Silva sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả trận đấu chiều nay.

Chiêm ngưỡng tài năng của thần đồng U19 Australia

Kỹ năng siêu đẳng của Công Phượng - đội trưởng U19 Việt Nam

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục