Sri Lanka sắp tiến hành hội nghị với các nhà tài trợ quốc tế

Bộ Tài chính Sri Lanka thông báo cuộc họp trực tuyến vào ngày 23/9 tới dự kiến sẽ có sự tham gia của tất cả các nhà tài trợ quốc tế và sẽ là “cuộc họp tương tác” để các đối tác có thể đặt câu hỏi.
Sri Lanka sắp tiến hành hội nghị với các nhà tài trợ quốc tế ảnh 1Người dân mua thực phẩm tại một khu chợ ở Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sri Lanka sẽ trình bày với các nhà tài trợ quốc tế về toàn bộ những khó khăn kinh tế của nước này, cũng như các kế hoạch để tái cơ cấu nợ công nhằm nhận được khoản hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Bộ Tài chính Sri Lanka thông báo cuộc họp trực tuyến vào ngày 23/9 tới dự kiến sẽ có sự tham gia của tất cả các nhà tài trợ quốc tế và sẽ là “cuộc họp tương tác” để các đối tác có thể đặt câu hỏi.

[IMF hỗ trợ Sri Lanka gần 3 tỷ USD đối phó khủng hoảng kinh tế]

Thông báo nêu rõ: “Chính phủ Sri Lanka sẽ cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước cho các nhà đầu tư nước ngoài, các mục tiêu chính của gói cải cách đã nhất trí với IMF… và các bước tiếp theo nhằm tái cấu trúc nợ công.”

Nhiều năm quản lý kinh tế kém cộng thêm đại dịch COVID-19 đã khiến Sri Lanka rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi độc lập năm 1848, khiến nước này không thể trả nợ công.

Khủng hoảng đã khiến Tổng thống Gotabaya Rajapaksa phải rời đất nước và tuyên bố từ chức hồi tháng 7 sau nhiều cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng.

Người kế nhiệm ông là Tổng thống Ranil Wickremesinghe, thời gian qua đã nỗ lực để đạt một thỏa thuận sơ bộ với IMF nhằm nhận được các khoản vay trị giá 2,9 tỷ USD trong 4 năm tới.

Sri Lanka hiện đang nợ nước ngoài khoảng 85-100 tỷ USD. Thách thức lớn nhất tại hội nghị sắp tới là các cường quốc khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản phải tìm ra điểm chung về cách thức giảm nợ cho quốc gia Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục