Sudan và Israel nhất trí ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

Phát biểu tại sân bay Tel Aviv khi trở về từ chuyến thăm "lịch sử" tới Khartoum ngày 2/2, Ngoại trưởng Israel cho hay Israel và Sudan đã nhất trí làm việc hướng tới một "thỏa thuận hòa bình."
Sudan và Israel nhất trí ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ảnh 1Tổng thống cầm quyền của Sudan Abdel Fattah al-Burhan gặp ngoại trưởng Israel Eli Cohen tại Khartoum (Sudan) ngày 2/2/2023. (Nguồn: Reuters/Ảnh chụp màn hình)

Ngoại trưởng Israel Eli Cohen ngày 2/2 thông báo Israel và Sudan đã nhất trí ký kết một thỏa thuận để bình thường hóa quan hệ song phương trong năm 2023.

Phát biểu tại sân bay Tel Aviv khi trở về từ chuyến thăm "lịch sử" tới Khartoum cùng ngày, ông Cohen cho hay hai nước đã nhất trí làm việc hướng tới một "thỏa thuận hòa bình."

Ông nêu rõ: "Tôi vui mừng thông báo rằng trong chuyến thăm, chúng tôi đã nhất trí về việc ký kết một thỏa thuận hòa bình" sau khi một chính phủ dân sự được thành lập ở Khartoum.

Ông khẳng định thỏa thuận được đề xuất này sẽ thúc đẩy sự ổn định khu vực và đóng góp vào an ninh quốc gia của Israel.

[Thủ tướng Israel tin tưởng sẽ có thêm các thỏa thuận bình thường hóa]

Trong một tuyên bố cùng ngày, sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Cohen và người đồng cấp nước chủ nhà Ali al-Sadiq, Bộ Ngoại giao Sudan nêu rõ: “Đã nhất trí tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.”

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Cohen cũng đã gặp Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan.

Hai bên đã thảo luận cách thức thiết lập mối quan hệ song phương cùng có lợi và triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh và năng lượng. Ông Cohen là Ngoại trưởng Israel đầu tiên thăm chính thức quốc gia Bắc Phi này.

Năm 2020, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Maroc đã bình thường hóa quan hệ với Israel như một phần của các hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian.

Đến tháng 1/2021, Sudan nhất trí bình thường hóa quan hệ với Israel để đổi lấy việc Mỹ đưa nước này ra khỏi danh sách "các nước bảo trợ khủng bố," nhưng mối quan hệ này chưa được chính thức hóa bằng một thỏa thuận cuối cùng. Ông Cohen, khi đó là Bộ trưởng Tình báo, đã dẫn đầu phái đoàn chính thức đầu tiên của Israel đến Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.