Syria cáo buộc lực lượng IS tấn công sát hại hàng chục dân thường

53 người dân đang đi tìm nấm truýt đã bị sát hại trong một cuộc tấn công của các phần tử khủng bố IS ở khu vực Tây Nam thị trấn Al-Sokhna, phía Tây tỉnh Homs.
Syria cáo buộc lực lượng IS tấn công sát hại hàng chục dân thường ảnh 1IS đã sát hại  ít nhất 53 dân thường tại thị trấn Al-Sokhna. (Nguồn: ndtv.com)

Kênh truyền hình quốc gia Syria đưa tin tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 17/2 đã tiến hành một cuộc tấn công ở vùng sa mạc miền Trung nước này, khiến ít nhất 53 dân thường thiệt mạng.

Bản tin của kênh truyền hình quốc gia Syria có đoạn “53 người dân đang đi tìm nấm truýt đã bị sát hại trong một cuộc tấn công của các phần tử khủng bố IS ở khu vực Tây Nam thị trấn Al-Sokhna,” phía Tây tỉnh Homs.

IS hiện chưa đưa ra tuyên bố thừa nhận hoặc bác bỏ cáo buộc trên.

[Tiến hành 313 chiến dịch truy quét IS tại Iraq và Syria trong năm 2022]

Trước đó cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ thông báo một thủ lĩnh cấp cao của IS tự xưng đã bị tiêu diệt và 4 binh sỹ Mỹ bị thương trong cuộc tấn công bằng trực thăng của quân đội nước này vào khu vực Đông Bắc Syria.

Tuyên bố của CENTCOM cho hay “một vụ nổ đã khiến 4 quân nhân Mỹ và một chú chó nghiệp vụ bị thương” hôm 16/2, đồng thời xác nhận “thủ lĩnh cấp cao của IS, Hamza al-Homsi, đã bị tiêu diệt.”

Người phát ngôn CENTCOM - Đại tá Joe Buccino - khẳng định vụ nổ được thực hiện bởi Homsi, đối tượng chịu trách nhiệm “cai quản mạng lưới khủng bố khát máu của nhóm (IS) ở Syria trước khi hắn bị tiêu diệt trong cuộc đột kích.”

Theo tuyên bố, cuộc đột kích được thực hiện với sự phối hợp của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh do các chiến binh người Kurd lãnh đạo - từng tiến hành một chiến dịch kéo dài nhiều năm chống lại IS ở miền Bắc Syria.

IS đã bổ nhiệm thủ lĩnh mới vào tháng 12/2022, sau khi thủ lĩnh cũ của tổ chức này tự sát trong một cuộc đột kích ở miền Nam Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục