Syria chặn tên lửa do Israel thực hiện tấn công thủ đô Damascus

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin ngày 6/1, lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu vực phía Nam thủ đô Damascus.
Syria chặn tên lửa do Israel thực hiện tấn công thủ đô Damascus ảnh 1Hệ thống phòng không Syria đánh chặn tên lửa của Israel tại thủ đô Damascus (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin ngày 6/1, lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu vực phía Nam thủ đô Damascus.

SANA trích dẫn nguồn tin quân sự cho hay vụ tấn công xuất phát từ Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng nhằm vào một số cơ sở quân sự ở phía Nam Damascus. Đây là vụ tấn công thứ 3 trong 10 ngày qua mà Damascus cáo buộc do Israel thực hiện.

Hiện Israel chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên.

[SOHR: Israel thực hiện 39 vụ tấn công vào lãnh thổ Syria năm 2020]

Đầu tháng này, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trong năm 2020, Israel đã tiến hành 39 vụ tấn công vào các cơ sở quân sự Syria, khiến 217 người thiệt mạng.

Gần đây nhất, ngày 30/12/2020, tên lửa của Israel cũng đã rơi trúng một căn cứ quân sự tại khu vực ngoại ô Zabadani phía Tây Damascus khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục