Đòi hạ vũ khí trước

Syria đòi những nhóm nổi dậy phải hạ vũ khí trước

Syria nói với Phái viên Annan rằng Damascus "mong muốn chấm dứt bạo lực," song yêu cầu các nhóm đối lập có vũ trang hạ vũ khí trước.

Trong một bức thư mà AP có được, Syria nói với Phái viên LHQ-Liên đoànArập Kofi Annan rằng Damascus "mong muốn chấm dứt bạo lực," song yêu cầu cácnhóm đối lập có vũ trang hạ vũ khí trước.

 

Sự phản hồi trên của Syria khá xa với đòi hỏi của Mỹ và châu Âu rằng cáclực lượng Syria phải ngừng giao chiến trước, kể cả mong muốn của Nga rằng haibên phải đồng thời ngừng giao tranh.

 

Tuy nhiên, Damascus vẫn bỏ ngỏ cánh cửa đối thoại và ông Annan sẽ cử cácchuyên gia kỹ thuật tới Syria trong ngày 18/3 để thảo luận về việc triển khainhóm quan sát viên quốc tế theo dõi việc chấm dứt bạo lực tại nước này.

 

Thư của Syria đề nghị ông Annan "đảm bảo với Chính phủ Syria rằng các nhómvũ trang sẽ ngừng mọi hành động tấn công vũ trang và hạ vũ khí... để được thatội hoàn toàn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Iraq tìm cách giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Theo truyền thông Iraq, Chính phủ nước này đã đề nghị Syria hỗ trợ vận chuyển dầu thô xuất khẩu bằng xe bồn, bên cạnh hoạt động trung chuyển dầu nhiên liệu đang được triển khai giữa hai nước.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Yemen tuyên bố kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Người phát ngôn quân đội Yemen cho biết các lực lượng Lữ đoàn Người khổng lồ và Lá chắn Quốc gia đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời cắt tuyến đường nối Dhubab với Mokha.